Tổng thống Serbia cảnh báo mùa đông 'địa ngục' ở châu Âu

Kông Anh/VTC News |

Hôm 3/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, các quốc gia châu Âu đang phải trải qua một mùa đông "địa ngục" do chi phí năng lượng tăng vọt.

"Thời tiết lạnh hơn sẽ bắt đầu trong 5 đến 7 ngày tới. Sau đó, châu Âu sẽ sớm dùng hết kho dự trữ khí đốt của mình" , Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói.

“Ngày 2/11, giá là 219 USD/1.000 m3 khí đốt và đến 3/11 là 450 USD. Giá sẽ tăng lên hàng ngày, bởi vì khí đốt trong kho dự trữ sẽ cạn dần và không có gì để bổ sung", ông cho biết thêm.

Tổng thống Serbia cảnh báo mùa đông địa ngục ở châu Âu - Ảnh 1.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. (Ảnh: TASS).

Tổng thống Serbia lưu ý rằng, điều này cũng sẽ làm cho điện trở nên đắt hơn, dẫn đến tăng giá trên thị trường năng lượng ngay ở châu Âu. Theo ông, giá điện đã tăng từ 156 euro/megawatt giờ (MWh) hôm 2/11 lên 240 euro thời điểm 3/11.

Ông Aleksandar Vucic cho rằng, điều này sẽ là "địa ngục" đối với châu Âu trong mùa đông khó khăn, nhấn mạnh Serbia đã chuẩn bị tốt, dự trữ 667 triệu m3 khí đốt tại 4 cơ sở.

Theo Tổng thống Aleksandar Vucic, người dân Serbia không có lý do để lo lắng, ngay cả khi đường ống TurkStream cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga gặp vấn đề.

“Nếu đường ống bị cắt hoặc phá hoại, người dân Serbia sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi không chắc về những quốc gia khác", ông Aleksandar Vucic nói, đề cập các vụ nổ hồi tháng 9 làm hư hại đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Serbia không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và đã không tham gia các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga, bất chấp sức ép gia tăng từ Brussels.

Giá khí đốt kỳ hạn của châu Âu được giao dịch trong khoảng từ 1.333 đến 1.405 USD/1.000 m3 vào hôm 3/11, trong bối cảnh lo ngại thời tiết sẽ trở nên lạnh giá vào tháng 11.

Dòng khí đốt tự nhiên từ Nga chảy sang châu Âu đã bị gián đoạn trong năm nay do nhiều yếu tố. Điều này xuất phát từ lệnh trừng phạt của EU đối với Moskva khiến việc thanh toán hợp đồng khí đốt trở nên khó khăn, cũng như việc đường ống Nord Stream bị hư hại do các vụ nổ hồi tháng 9.

Trong khi đó, đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu dẫn qua Ba Lan đã ngừng hoạt động vào tháng 5 do các lệnh trừng phạt. Quá trình vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine đã bị dừng vào tháng 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại