Tổng thống Séc nêu lý do Kiev chớ vội phản công

Hải Yến |

Ngày 7/5, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho biết Kiev không nên vội phản công, bởi họ sẽ không còn cơ hội thứ 2 trong năm nay.

Theo ông Petr Pavel, ở Ukraine, vẫn có cảm giác rằng họ chưa có những gì cần thiết để bắt đầu chiến dịch thành công.

“Sẽ vô cùng bất lợi cho Ukraine nếu cuộc phản công này thất bại", ông nói.

Ông Pavel cho rằng, nếu cuộc phản công thất bại, năm 2023 sẽ không có cơ hội cho một chiến dịch như vậy nữa.

Tổng thống Séc cũng cho biết, tại cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, ông đã yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine không nên vội vàng cho đến khi quân đội nước này hoàn toàn sẵn sàng.

Đồng thời, ông Pavel nói thêm rằng bất kể sự thành công nào mà chiến dịch phản công có được, Kiev chắc chắn sẽ phải chịu "những tổn thất khủng khiếp".

Cuối tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận kế hoạch phản công của Kiev và bày tỏ tin tưởng rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có thể chiếm được Crimea. Ông nói thêm, sự thành công của quân đội Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc cung cấp vũ khí của phương Tây.

Đồng thời, phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế Vladimir Dzhabarov nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc phản công nào.

Chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại