Tổng thống Putin trả lời câu hỏi: "Ông có tìm cách thống trị thế giới không"?

Thi Anh |

Ngay khi nghe câu hỏi của phóng viên Mỹ, Tổng thống Putin đã nói: "Có, hẳn nhiên rồi!"

Phóng viên Wall Street Journal hỏi: "Ở phương Tây, rất nhiều chính trị gia, chuyên gia và cả dân thường nghĩ rằng ông, ở cương vị Tổng thống Nga, tìm cách thống trị thế giới. Và tôi muốn biết liệu đó có phải thứ mà ông muốn đạt được không? Ông có thể cho chúng tôi biết mục tiêu thực sự trong chính sách đối ngoại của ông không?"

Khi nghe phóng viên Mỹ hỏi có phải ông muốn thống trị thế giới không, Tổng thống Nga đã nói đùa: "Có, hẳn nhiên rồi!"

Nhưng ngay sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã nghiêm túc trình bày quan điểm của mình:

"Khi nói tới thống trị thế giới, chúng ta biết rõ trung tâm của nó là ở đâu và nơi đó không hề nằm ở Moscow. Vì sao lại như vậy?

Đó là do vị trí dẫn đầu của nước Mỹ về kinh tế thế giới, do con số hơn 70 tỉ USD chi tiêu quốc phòng mà nước Mỹ bỏ ra (trong khi chúng tôi chỉ có 46 tỉ USD). Các bạn có nghĩ rằng mục tiêu thực sự của chúng tôi là thống trị thế giới không? Không. Đây chỉ là tư duy áp đặt của một số người nhằm đạt được mục đích cá nhân nào đó".

Ông Putin cho rằng, Nga trở thành mục tiêu bị nhắm vào là bởi nước này là một trong những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

"Người ta đã lợi dụng nỗi lo sợ quá khứ để thu về những lợi ích cá nhân. Họ tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi quá khứ, cản trở nỗ lực tiến về phía trước. Và đó là một điều có hại cho giới lãnh đạo nếu họ theo đuổi chính sách như vậy".

Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Putin cho biết: "Mục tiêu thực sự của chúng tôi trong chính sách đối ngoại là tạo dựng môi trường có lợi để phát triển nước Nga. Chúng tôi muốn làm cho đất nước mình vững mạnh hơn. Còn trên trường quốc tế, chúng tôi chỉ muốn là một đối tác ngang bằng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại