Tổng thống Putin: Nước Nga đang bị "chơi xấu"

Lupo |

Ông Putin tỏ ra đặc biệt không hài lòng với cái cách mà Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) đối xử với VĐV Nga.

Vào tháng 11/2015, IAAF đã ban hành lệnh cấm điền kinh Nga tham gia các giải đấu quốc tế. Nguyên nhân chính nằm ở báo cáo của Cơ quan chống doping thế giới (WADA). Theo đó, các VĐV Nga bị cáo buộc sử dụng doping một cách tràn lan và vi phạm nhiều điều luật.

Để khắc phục tình trạng này, đích thân Tổng thống Putin đã triệu tập cuộc họp với các quan chức thể thao Nga. Người đứng đầu điện Kremlin yêu cầu phải tiến hành điều tra và giải quyết triệt để vấn nạn doping.

Tuy nhiên, những nỗ lực của người Nga đã không thể thay đổi tình hình. Trong cuộc họp mới nhất, IAAF đã thống nhất tiếp tục lệnh cấm, đồng nghĩa với việc điền kinh Nga sẽ không được tham dự Olympic Rio 2016.

Tổng thống Putin: Nước Nga đang bị chơi xấu - Ảnh 1.

Điền kinh Nga đang trong giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, WADA còn phanh phui nhiều chiêu trò để gian lận doping của các VĐV đến từ quốc gia rộng lớn nhất thế giới như sử dụng mẫu nước tiểu giấu sẵn trong người, chạy trốn giữa cuộc đua.

Ngay khi nhận được các thông tin này, Tổng thống Putin đã phản ứng mạnh mẽ: "Đó đương nhiên là một trò chơi xấu. Trách nhiệm thuộc về từng cá nhân và những người không có liên quan không đáng phải chịu phạt.

Chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với các cáo buộc doping và chúng tôi đang cố gắng tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm. Nhưng các VĐV trong sạch tại sao cũng chịu án phạt? Tôi thực sự không hiểu nổi".

Tổng thống Nga cũng hi vọng hai bên sẽ tìm ra giải pháp để xử lý tình trạng hiện tại và tuyên bố sẽ cứng rắn hơn nữa trong vấn đề chống doping.

Tổng thống Putin: Nước Nga đang bị chơi xấu - Ảnh 2.

Ông Putin cố gắng bảo vệ các VĐV Nga.

Bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko thì tỏ ra rất thất vọng với động thái từ IAAF: "Nước Nga đã làm tất cả những gì Ủy ban độc lập của IAAF yêu cầu để được trở lại thi đấu".

Ở chiều ngược lại, một quan chức của IAAF là Rune Andersen nói thẳng thừng: "Việc sử dụng doping ở Nga quá tràn lan. Thật khó để tìm ra những VĐV không có dính líu".

Tổng thống Putin: Nước Nga đang bị chơi xấu - Ảnh 3.

Chủ tịch WADA Craid Reedie

Ông Reedie, Chủ tịch WADA, cũng tuyên bố: "Cần phải có những sự thay đổi nghiêm túc ở cách làm thể thao Nga bao gồm từ chính phủ, các nhà lãnh đạo, VĐV cho tới những người hỗ trợ".

Một lối thoát được đưa ra cho các VĐV Nga trong sạch lúc này là tham dự Olympic 2016 với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, họ sẽ thi đấu dưới lá cờ Olympic chứ không đại diện cho nước Nga. Ông Vitaly Mutko cho rằng phương án này là vô lý.

Yelena Isinbayeva, VĐV nhảy sào nổi tiếng của Nga với 2 HCV Olympic, 7 chức vô địch thế giới vô cùng bức xúc với án phạt:

"Tôi sẽ không im lặng. Đây là hành vi ảnh hưởng đến quyền con người. Tôi sẽ chứng minh rằng IAAF và WADA đã quyết định sai. Tôi sẽ cho cả thế giới thấy nước Nga sẽ không ngồi yên".

Yelena Isinbayeva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại