Tổng thống Putin: Nga bình thản khi binh lực NATO áp sát biên giới

Hải Anh |

Nga hy vọng sẽ nối lại quá trình đàm phán toàn diện chính thức với Mỹ nhằm giải quyết về Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cùng những vấn đề khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Dù gì, chúng tôi đã sẵn sàng đối thoại. Chúng tôi không phải là bên rút khỏi Hiệp ước INF , còn Mỹ đang có kế hoạch làm vậy. Cả họ và chúng tôi cam kết nối lại đối thoại. Và điều quan trọng hơn là phải có một cuộc đối thoại ở cấp chuyên gia thay vì đối thoại ở cấp cao hoặc cấp cao nhất. Tôi hi vọng tiến trình đàm phán trên quy mô toàn diện sẽ được phục hồi" - Sputnik dẫn lời ông Vladimir Putin.

Cuộc phỏng vấn diễn ra bên lề lễ duyệt binh và diễn đàn hòa bình do ông Emmanuel Macron chủ trì đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington muốn rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm nhiều lần. Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc, nói thêm rằng, Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của nước này nếu Mỹ rút.

Hiệp ước INF là thỏa thuận mà Mỹ và Liên Xô ký tháng 12.1987. Hiệp ước này cấm hai quốc gia sở hữu, sản xuất hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km.

Nói về các cuộc tập trận, Tổng thống Nga cho biết trong ngày 11.11 rằng, Nga đang cố gắng không tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới của các thành viên NATO và phản ứng một cách bình tĩnh khi liên minh tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Nga.

"Về các cuộc tập trận, chúng tôi cũng triển khai nhưng cố gắng không tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn gần biên giới với các nước NATO. Các cuộc tập trận lớn nhất của chúng tôi ở phía đông của Nga, cách biên giới với các thành viên NATO hàng nghìn kilomet" - ông Vladimir Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng hy vọng, hai bên sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các cuộc tập trận thông qua đối thoại.

"Nhưng nhìn chung, chúng tôi bình tĩnh (khi NATO tổ chức các cuộc diễn tập gần biên giới Nga). Tôi hy vọng rằng đối thoại - điều luôn được yêu cầu - sẽ đóng vai trò tích cực trong vấn đề này" - ông Putin nói.

Mátxcơva thường xuyên chỉ trích NATO xây dựng và tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Nga. Trong đó cho rằng, những hành động như vậy mang tính khiêu khích, có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và toàn cầu gây ra bất ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại