Tổng thống Putin gửi lời nhắn nhủ "ớn lạnh" tới Ukraine: Đừng đi vào vết xe đổ của Gruzia!

Hồng Anh |

Năm 2008, Gruzia từng thất bại trước Nga trong cuộc chiến thần tốc tại Nam Ossetia. Ông Putin đã cảnh báo rằng "sẽ thật đáng tiếc" nếu kịch bản này lặp lại với Ukraine.

Trong bài phát biểu ngày 18/10 vừa qua tại câu lạc bộ Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến tình trạng quan hệ căng thẳng với người láng giềng Ukraine trong thời gian gần đây, đồng thời đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với Kiev.

Cụ thể, ông Putin cho biết Ukraine đang theo đuổi chính sách chống lại chính các công dân của mình, về bản chất giống với chính sách trước đây của cựu Tổng thống Mikhail Saakashvili, từng khiến Gruzia chịu tổn thất lớn trước Nga trong cuộc chiến tranh Nam Ossetia:

"Chính quyền Ukraine không chỉ khiến tình hình [miền Đông] lâm vào ngõ cụt, họ còn theo đuổi một chính sách chống lại nhà nước và quốc gia".

Năm 2008, Gruzia từng quyết định tấn công quân sự nhằm vào khu vực Nam Ossetia, và đã nhanh chóng thất bại dưới tay quân đội Nga chỉ trong 5 ngày. Sau khi cuộc xung đột quân sự này kết thúc, hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia đã tuyên bố ly khai khỏi Gruzia.

Ông Putin cho rằng chính quyết định sai lầm của ông Saakashvili đã khiến nước này mất quyền kiểm soát một phần lãnh thổ; và hiện nay Ukraine đang có xu hướng đi vào vết xe đổ trước đây của Gruzia.

Cũng như ông Saakashvili, chính quyền Ukraine hiện nay vẫn đang cố tìm cách dùng vũ lực để giải quyết xung đột, thay vì tuân thủ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận Minsk: "Rõ ràng Kiev không thực hiện thỏa thuận, và cũng không hề có ý định làm như vậy", ông Putin nói.

Tổng thống Nga còn đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng chính quyền Ukraine không nên "đi vào vết xe đổ của Saakashvili" nếu không muốn kịch bản năm 2008 lặp lại. "Sẽ thật đáng tiếc nếu Ukraine quyết định lặp lại sai lầm của Gruzia", ông nói.

Bên cạnh đó, ông còn đề cập đến việc các lãnh đạo ly khai tại Donbass bị sát hại, và khẳng định đó là "hướng đi sai lầm" để đạt được hòa bình tại khu vực này.

Theo RT, dường như ông Putin đã ám chỉ vụ ám sát lãnh đạo Donetsk Aleksandr Zakharchenko ngày 31/8 vừa qua. Phía Kiev phủ nhận có liên quan tới vụ việc, tuy nhiên các quan chức Nga vẫn tiếp tục cáo buộc cơ quan tình báo SBU của Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại