Tổng thống Putin: "Đừng mơ dụ dỗ" được Nga về vấn đề Iran, Venezuela

Quốc Vinh |

Ông chủ Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng Mỹ đang cố gắng tận dụng câu chuyện về cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo để làm mềm đi một số lập trường.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/6 bác bỏ khả năng Tổng thống Donald Trump có thể khiến Nga nhượng bộ một số vấn đề quan trọng giữa hai nước bằng việc gợi ý một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng, Moscow luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mới.

Tổng thống Mỹ gần đây đã liên tục nói về triển vọng cuộc gặp với người đồng cấp Putin tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản vào tuần tới. Ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng xác nhận rằng, ông Trump đang mong chờ điều này.

Mặc dù vậy, Điện Kremlin cho biết, Nhà Trắng vẫn chưa hoàn thành yêu cầu ngoại giao của mình.

Trong cuộc phỏng vấn trên TV mới đây, ông Putin đã được hỏi về việc phải chăng Tổng thống Trump muốn tận dụng triển vọng cuộc họp như một cơ hội để "dụ dỗ" Nga làm mềm đi lập trường về vấn đề Iran và Venezuela.

"Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đang cố gắng dụ dỗ chúng tôi về bất kỳ điều gì - họ phải hiểu rằng đó là một khả năng rất xa vời. Nhưng chúng tôi cần cuộc đối thoại", ông Putin nói với kênh NTV của Nga.

Trong câu hỏi tiếp theo, Tổng thống Nga nhấn mạnh, chính nước Mỹ phải quyết định xem họ có muốn phát triển quan hệ với Nga hay không.

Ngoài vấn đề gây chú ý liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử của Nga, hai cường quốc toàn câu đang tham gia vào hai tranh cãi địa chính trị lớn.

Đầu tiên là ở Venezuela, nơi Washington đang hậu thuẫn cho phe đối lập để thay thế chính quyền hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh thân cận của Moscow.

Thứ hai là ở Iran, nơi Tổng thống Putin khẳng định rằng, bất kỳ sự can thiệp vũ trang nào của phương Tây sẽ là một thảm họa đối với người Hồi giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại