Tổng thống Putin chỉ ra hạn chế của quân đội Ukraine

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) |

Các lực lượng của Ukraine đang bị hạn chế đáng kể bởi những giới hạn về lực lượng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định sau khi nhận được một ước tính cho rằng Kiev tổn thất hơn 13.000 quân kể từ khi tiến hành chiến dịch phản công đầu tháng này.

"Các thiết bị quân sự bổ sung chắc chắn có thể được cung cấp nhưng lực lượng dự bị không phải là vô hạn. Dường như các nước phương Tây thực sự đã chuẩn bị để tiến hành xung đột cho tới người Ukraine cuối cùng", Tổng thống Putin nhận định trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 22/6.

Tổng thống Putin đã chỉ ra rằng Mỹ và đồng minh không quan tâm đến mức độ thương vong của Ukraine chừng nào họ còn có thể sử dụng Kiev như một lực lượng ủy nhiệm để gây tổn thất cho Nga. Trong cuộc họp trên, các quan chức cấp cao đã đánh giá về những kết quả tạm thời trong cuộc phản công của Ukraine, được tiến hành vào đầu tháng 6.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev, Kiev đã tổn thất hơn 13.000 quân và một số lượng lớn vũ khí trong chiến dịch này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thông báo, quân đội Nga đang xây dựng lực lượng dự bị và khẳng định tiến trình này diễn ra thuận lợi.

Ông Shoigu cho biết các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine gần như đã cạn kiệt vũ khí do Liên Xô sản xuất để cung cấp cho Ukraine. Theo ông, dù phương Tây hỗ trợ Ukraine các thiết bị nào trong năm nay thì điều đó không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình chiến trường./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại