Tổng thống Pháp nhận định ông Putin muốn khôi phục 'đế chế Nga'

Bình An |

Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng khi gặp trực tiếp ngoài đời, Tổng thống Nga Putin không phải là người "khó ưa". Nhưng ông Macron cho rằng không có lý do nào để bào chữa cho việc Nga bắt đầu một cuộc chiến.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Elysée ở Paris, Pháp ngày 9-12-2019, tức trước khi diễn ra xung đột Nga - Ukraine - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Elysée ở Paris, Pháp ngày 9-12-2019, tức trước khi diễn ra xung đột Nga - Ukraine - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Russia Today ngày 9-1, Tổng thống Macron đưa ra nhận xét lạ nói trên khi xuất hiện trong chương trình Les Rencontres du Papotin, chương trình truyền hình do một nhóm nhà báo mắc chứng tự kỷ tổ chức hôm 7-1.

Ông Putin không khó ưa!

Ông Macron nhận được câu hỏi của các nhà báo về nhiều vấn đề, trong đó có mối quan hệ của ông Macron với ông Putin.

"Khi quý vị gặp ông ấy (ông Putin) thì sẽ thấy ông ấy không khó ưa. Đó là nghịch lý!" - ông Macron nhận xét, đồng thời khẳng định "không gì có thể biện minh cho việc bắt đầu một cuộc chiến".

Tổng thống Pháp cũng nêu quan điểm về nguồn gốc của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông cho rằng mục tiêu thực sự của ông Putin là khôi phục "đế chế Nga".

"Về cơ bản, ông Putin phát động cuộc chiến này để khôi phục các vùng lãnh thổ và mở rộng lãnh thổ của Nga tới đế chế đã từng tồn tại" - ông Macron nói.

Trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra, ông Macron nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc tham gia đàm phán với Nga. Tuy nhiên, Paris cũng tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại