Tổng thống Pháp Macron thừa nhận kỷ nguyên can thiệp vào châu Phi đã chấm dứt

Bình Giang |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, kỷ nguyên can thiệp của Pháp vào châu Phi “đã qua rồi”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh tư tưởng chống Pháp gia tăng ở một số quốc gia thuộc địa cũ của Paris, khi Nga và Trung Quốc nỗ lực mở rộng ảnh hưởng.

Tổng thống Pháp Macron thừa nhận kỷ nguyên can thiệp vào châu Phi đã chấm dứt - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba ngày 1/3. Ảnh: Euronews

Trong chuyến thăm bốn nước châu Phi, ông Macron khẳng định, Pháp không có nguyện vọng quay lại chính sách can thiệp vào châu Phi như trước đây.

“Kỷ nguyên Francafrique (vùng ảnh hưởng của Pháp) đã qua rồi”, ông Macron nói trong bài phát biểu trước cộng đồng người Pháp ở thủ đô Libreville của Gabon. Francafrique là chiến lược hậu thuộc địa của Pháp về ủng hộ các lãnh đạo độc tài nhằm bảo vệ lợi ích của Paris trong tiếp cận tài nguyên và căn cứ quân sự.

“Đôi khi tôi có cảm giác rằng tư tưởng chưa thay đổi kịp với thực tế, khi tôi đọc, nghe và nhìn thấy mọi người gán những ý định mà Pháp không có”, ông Macron nói.

Ông Macron và những người tiền nhiệm, nổi bật là ông Francois Hollande, đều tuyên bố chính sách này đã chết, và Pháp không có ý định can thiệp vào công việc chủ quyền của châu Phi.

Trước khi thực hiện chuyến thăm, ông Macron cho biết sẽ có "sự suy giảm đáng kể hiện diện của Pháp ở châu Phi trong những tháng tới”, và tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ huấn luyện và trang bị cho lực lượng của các quốc gia đồng minh.

Trong năm qua, Pháp đã rút quân khỏi các nước thuộc địa cũ Mali, Burkina Faso và Cộng hòa Trung Phi. Việc rút quân khỏi Mali và Burkina Faso diễn ra trong làn sóng thù địch với Pháp gia tăng.

Trong phát biểu ngày 2/3, ông Macron khẳng định, việc tổ chức lại “không phải rút lui hay dừng tham gia”, mà gọi đây là thích nghi với nhu cầu của các đối tác.

Hơn 3.000 lính Pháp đang được triển khai ở Senegal, Bờ Biển Ngà, Gabon và Djibouti, theo số liệu thống kê chính thức. 3.000 binh lính khác đang hiện diện ở vùng Sahel thuộc Tây Phi, bao gồm Niger và Chad.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra trước khi ông cùng các nguyên thủ của châu Phi dự Hội nghị thượng đỉnh Một Rừng, tập trung vào việc bảo tồn các khu rừng mưa đóng vai trò quan trọng đối với khí hậu toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại