Tổng thống Nga V.Putin theo dõi cuộc tập trận "Zapad-2021" tại bãi tập Mulino

Anh Tú |

Chiều 13/9, Tổng thống V.Putin đã theo dõi giai đoạn chính của cuộc tập trận chiến lược chung giữa Nga và Belarus "Zapad-2021" tại bãi tập Mulino ở vùng Nizhny Novgorod – Liên bang Nga.

Tổng thống Nga V.Putin theo dõi cuộc tập trận từ đài chỉ huy (Nguồn: Tass)

Tổng thống Nga V.Putin theo dõi cuộc tập trận từ đài chỉ huy (Nguồn: Tass)

Ngày 13/9, tại bãi tập Mulino, vùng Nizhny Novgorod đã diễn ra hoạt động thực hành của các lực lượng trong giai đoạn chính của cuộc tập trận chiến lược chung giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus “Zapad-2021”.

Tổng thống Nga V.Putin đã đến bãi tập Mulino bằng trực thăng. Ông theo dõi cuộc tập trận từ đài chỉ huy. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống, khoảng 20.000 quân nhân, 5.600 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự, khoảng 160 xe tăng, hơn 100 máy bay và hơn 100 máy bay trực thăng tham gia vào các cuộc tập trận ở vùng Nizhny Novgorod. 150 đại diện các bộ quốc phòng và tùy viên quân sự các nước cũng có mặt tại bãi tập.

Trong buổi tập, nhà lãnh đạo Nga cũng đã quan sát các hoạt động của đơn vị robot chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng các robot hỗ trợ hỏa lực và trinh sát Uran-9 và Nerekhta trong đội hình chiến đấu của các đơn vị vũ trang liên hợp. Ngoài ra, Tổng thống V.Putin đã được chứng kiến việc sử dụng xe chiến đấu bộ binh B-19 (BMP) mới nhất với mô-đun chiến đấu “Epokha”.

Trong giai đoạn chính, các đội quân của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, phối hợp với các lực lượng vũ trang Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ thực hiện các hành động chung để đẩy lùi cuộc tấn công, tiến hành cơ động phòng ngự, tiến công hỏa lực tập trung và đánh bại kẻ thù mô phỏng đang bị vây chặt. Các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu dựa trên kinh nghiệm hoạt động chiến đấu ở Cộng hòa Ả Rập Syria và các phương pháp chiến đấu có tính đến những thay đổi trong chiến thuật hành động của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nước ngoài./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại