Tổng thống Nga: Sẽ đảm bảo các nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Anh Tú |

Theo Điện  Kremlin, ngày 25/10, Tổng thống Nga V.Putin sẽ tiến hành cuộc họp với Hội đồng điều phối thuộc chính phủ về đảm bảo các nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tổng thống Nga V.Putin sẽ nghe báo cáo của Thủ tướng Mikhail Mishustin và Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin.

Trước đó, ngày 21/10, nhà lãnh đạo Nga đã ký sắc lệnh thành lập Hội đồng điều phối trực thuộc Chính phủ để tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan liên bang và khu vực, đáp ứng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và các lực lượng khác trong tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhiệm vụ của Hội đồng bao gồm cung cấp cho quân đội trang thiết bị, vũ khí, nguồn nguyên liệu và phương tiện, hỗ trợ xác định nhà cung cấp và định giá hàng hóa. Hội đồng Điều phối gồm 19 người, do Thủ tướng Mikhail Mishustin đứng đầu. Tổng thống Putin cũng đã chỉ thị cho Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông qua Hội đồng Nhà nước điều phối sự tương tác giữa các khu vực trong điều kiện các biện pháp an ninh được tăng cường

Trong diễn biến liên quan, ngày 24/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, việc sản xuất vũ khí và thiết bị đặc biệt ở Nga đang tăng lên gấp nhiều lần theo mọi hướng: từ xe tăng và súng cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái”. Ông nhấn mạnh, đọc các phân tích của kẻ thù, ông đã nhiều lần bắt gặp những tuyên bố rằng, thiết bị quân sự và vũ khí đang được yêu cầu ở Nga sẽ sớm cạn kiệt. Giống như mọi thứ đã sử dụng hết. Ông cảnh báo: “đừng hy vọng!”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại