Tổng thống Nga Putin báo động về thảm họa thiên nhiên 'chưa từng có'

Duy Trinh (TTXVN) |

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 cho rằng quy mô của các thảm họa thiên nhiên xảy ra với nước này trong năm 2021 là "hoàn toàn chưa từng có", trong bối cảnh các quan chức địa phương đề nghị chính quyền trung ương giúp đỡ để khắc phục nạn cháy rừng và lũ lụt.

Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại Sakha, Siberia, Nga, ngày 27/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Khói bốc lên từ các đám cháy rừng tại Sakha, Siberia, Nga, ngày 27/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Từng là người hoài nghi về biến đổi khí hậu do con người gây ra, nhà lãnh đạo Nga đã kêu gọi nhà chức trách làm mọi điều có thể để giúp những người ở Siberia bị ảnh hưởng bởi các đám cháy rừng lớn trong khu vực, cũng như những người Nga sống ở miền Nam phải hứng chịu tình trạng lũ lụt. Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo của các địa phương miền Đông và miền Nam bị ảnh hưởng, ông Putin cho biết ông đã nhận được các báo cáo hàng ngày về tình hình khí hậu ở nước này. Ông Putin nói: “Ở miền Nam (nước Nga), lượng mưa đạt mức tiêu chuẩn hàng tháng nay chỉ trong vài giờ, trong khi đó ngược lại, ở Viễn Đông cháy rừng trong điều kiện khô hạn đang lan nhanh”.

Ở vùng Yakutia lớn nhất và lạnh nhất của Nga, các đám cháy rừng mùa Hè năm nay bùng cháy trên một khu vực rộng hơn cả diện tích Bồ Đào Nha. Các quan chức thời tiết Nga và các nhà môi trường đã liên hệ cường độ ngày càng tăng của các đám cháy hàng năm ở Siberia với biến đổi khí hậu.

Ông Putin nhấn mạnh: “Tất cả những điều này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của chúng ta trong việc nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống về chương trình khí hậu và môi trường”. Ông Putin kêu gọi nhà chức trách sẵn sàng sơ tán thêm những người sống trong khu vực bị cháy rừng làm ảnh hưởng - đặc biệt là người già - cũng như hỗ trợ kinh tế cho họ. Ông cũng yêu cầu giới chức tính toán ảnh hưởng của đám cháy và lập kế hoạch xây dựng lại nhà cửa. Nhà lãnh đạo Nga cho biết điều quan trọng là phải làm mọi thứ để "cứu lấy sự giàu có của rừng" và "giảm thiểu thiệt hại cho động vật rừng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại