Cháy rừng Hy Lạp: Thảm họa sinh thái lớn nhất trong nhiều thập kỷ

Hải Đăng |

Hàng trăm lính cứu hỏa, cùng với máy bay, trực thăng và các phương tiện cứu hộ đến từ 24 quốc gia châu Âu và Trung Đông để hỗ trợ công tác cứu hỏa tại Hy Lạp.

Tại cuộc họp báo ở Athens trong ngày 13/8, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã mô tả những trận cháy rừng kinh hoàng xảy ra ở Hy Lạp trong hơn 1 tuần qua là thảm họa sinh thái lớn nhất mà nước này phải đối mặt từng ​​trong nhiều thập kỷ.

Các đám cháy bùng phát trong bối cảnh Hy Lạp hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất kể từ năm 1987 tới nay. Hàng trăm đám cháy rừng lớn nhỏ bùng phát trên khắp đất nước, khiến cho lực lượng cứu hộ bị quá tải. Hy Lạp đã buộc phải kêu gọi sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Hàng trăm lính cứu hỏa, cùng với máy bay, trực thăng và các phương tiện cứu hộ đến từ 24 quốc gia châu Âu và Trung Đông để hỗ trợ công tác cứu hỏa tại Hy Lạp. Theo thống kê, gần 100.000 ha rừng và đất nông nghiệp đã bị cháy trong vòng chưa đầy 2 tuần.

Thủ tướng Mitsotakis cho rằng, đây là thảm họa sinh thái lớn nhất trong vài thập kỷ qua của Hy lạp. Mặc dù không có nhiều thương vong về người, nhưng phần lớn tài sản của người dân và nhiều ha rừng đã bị thiêu rụi. Đám cháy lớn nhất của Hy Lạp bùng phát trên hòn đảo Evia (hòn đảo lớn thứ hai của nước này) bắt đầu từ ngày 3/8 hiện vẫn còn âm ỉ tới ngày 12/8 sau khi đã phá hủy hầu hết phía Bắc của hòn đảo này. Hai vụ hỏa hoạn khác hiện vẫn đang hoạt động mạnh ở khu vực Peloponnese, miền Nam Hy Lạp…

Cháy rừng Hy Lạp: Thảm họa sinh thái lớn nhất trong nhiều thập kỷ - Ảnh 1.

Thảm họa cháy rừng ở Hy Lạp. Ảnh: Gazettenet

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Athens trong ngày 13/8, Thủ tướng Hy Lạp chia sẻ kể từ khi đám cháy bắt đầu bùng phát, các nhà chức trách đã liên tục phải xử lý các vấn đề hỏa hoạn, thậm chí có ngày phải xử lý khoảng 100 đám cháy lớn nhỏ hoạt động. Đến ngày 12/8, tình hình cơ bản đã được cải thiện, hầu hết các đám cháy đã được xử lý.

Chính phủ Hy Lạp cũng bị chỉ trích vì không triển khai kịp thời, đầy đủ lực lượng và trang thiết bị chữa cháy tới một số khu vực hỏa hoạn bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lý giải về vấn đề này do thiếu nhân lực nên đã không thể có mặt ở nhiều điểm xảy ra hỏa hoạn cùng lúc. Thủ tướng Hy Lạp cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và đã bắt giữ được một số đối tượng cố ý gây hỏa hoạn. Mặt khác, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho các đám cháy trở nên khó kiểm soát.

Trong những ngày qua, một số quốc gia Địa Trung Hải đã phải hứng chịu nắng nóng gay gắt và cháy rừng lan nhanh như ở Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Algeria… khiến nhiều người thương vong./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại