Tổng thống Mỹ, Nga nói gì trong cuộc gặp chớp nhoáng tại bữa tối G20?

Hồng Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận trong bữa tối Hội nghị Thượng đỉnh G20, ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump thực sự có nói chuyện.

“Tại bữa tối, chúng tôi có nói chuyện”, Tổng thống Putin phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Buenos Aires.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã giải thích ngắn gọn cho người đồng cấp Mỹ chuyện gì đã xảy ra trên Eo biển Kerch vào ngày 25/11. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh ông và người đồng cấp Trump có quan điểm trái ngược nhau về sự vụ.

“Trước đây, chúng tôi nói về sự cần thiết trong việc khôi phục mối quan hệ hợp tác kinh tế và luật pháp, sự phối hợp tại các điểm nóng như Syria, Afghanistan, Triều Tiên. Đây là những vấn đề lớn cho mọi người. Liên quan đến những vấn đề này, chúng tôi cần đối thoại”, Tổng thống Putin giải thích.

Ông hy vọng một cuộc gặp với người đồng cấp Trump để giải quyết mọi việc “không sớm thì muộn sẽ diễn ra, khi Mỹ sẵn sàng cho đối thoại”.

Phía Nga cũng không có bất kỳ điều kiện gì và sẵn sàng gặp nếu như chính phủ Washington đã sẵn sàng.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bàn sự kiện Eo biển Kerch với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

“Chúng tôi đã nói về diễn biến sự việc”, Tổng thống Putin cho biết thêm và nói sự kiện đó rõ ràng là một “sự khiêu khích” cố ý.

Theo Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo Đức, Pháp phản ứng khá bình tĩnh trước những gì ông kể lại cho họ.

Trong buổi họp báo, Tổng thống Putin tiếp tục bị hỏi về số phận của những thủy thủ Ukraine bị bắt và ba tàu chiến của Hải quân Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh không loại trừ bất kỳ phương án nào, và những thủy thủ Ukraine là đối tượng bị điều tra hình sự, toàn bộ quá trình sẽ xét xử theo pháp luật.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại