Tổng thống Joe Biden thông qua gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD, S&P 500 lập đỉnh lịch sử

Giang Ng |

Kết thúc phiên 11/3, chứng khoán Mỹ lập đỉnh khi cổ phiếu công nghệ hồi phục và gói kích thích bổ sung đã thúc đẩy sự hứng khởi của nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 3.939,34 điểm, lấy lại mức kỷ lục trước đó từ ngày 16/2. Nasdaq Composite tăng 2,5% lên 13.398,67 điểm, khi cổ phiếu công nghệ thăng hoa. Tesla tăng 4,7%, trong khi Apple, Facebook, Alphabet và Netflix đều tăng ít nhất 3%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 188,57 điểm, tương đương 0,6%, lên 32.485,59 điểm. Đầu phiên, Dow Jones 300 và chạm mức cao kỷ lục trong ngày.

Tổng thống Joe Biden chính thức ký thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD vào ngày hôm qua.

Theo đó, hầu hết người Mỹ sẽ nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD, đồng thời đưa gần 20 tỷ USD cho kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 và 350 tỷ USD vào hoạt động cứu trợ của tiểu bang, địa phương. Nhà Trắng cho biết khoản hỗ trợ sẽ được chuyển vào các tài khoản ngân hàng vào cuối tuần này.

Cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng đang hồi phục sau một đợt điều chỉnh nhanh chóng do lợi suất trái phiếu tăng.

Cổ phiếu chip đã tăng mạnh ở phiên hôm qua, sau khi hiệp hội thương mại chất bán dẫn của Trung Quốc thành lập một nhóm mới để làm việc với các đối tác Mỹ nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nước. Nvidia và AMD đều tăng hơn 4%, trong khi Xilinx tăng 6,2%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, đã giảm từ mức cao gần đây là 1,6%, giao dịch quanh mức 1,52% vào thứ Năm.

Về số liệu kinh tế, nhà đầu tư hứng khởi trước kết quả khả quan về báo cáo đơn trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 6/3 đạt tổng cộng 712.000, thấp hơn ước tính của Dow Jones là 725.000.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại