Tổng thống Erdogan: NATO phải chọn Thổ Nhĩ Kỳ hoặc khủng bố

Thanh Tuấn |

Ngày 14/10, trong một tuyên bố cứng rắn gửi đồng minh NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố NATO phải chọn Thổ Nhĩ Kỳ hoặc khủng bố.

Tổng thống Erdogan được dẫn lời nêu rõ Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mà Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên có lực lượng lớn thứ 2, đã không hỗ trợ Ankara trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường đi thăm Azerbaijan, nhà lãnh đạo Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai các kế hoạch của nước này đối với thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria và tái định cư người Arab tới đó. Ông cũng đánh giá việc Mỹ rút khoảng 1.000 binh sĩ khỏi Đông Bắc Syria là một bước đi tích cực.

Link bài gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại