Mua xong S-400 từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ buông lời "cay đắng" về sự giúp đỡ của NATO

Quốc Vinh |

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố muốn sở hữu hệ thống phòng không của riêng mình, thay vì chỉ được sử dụng nhờ các hệ thống phòng không của đồng minh NATO.

Phát biểu ngày 11/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định, nước này mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga để không phải phụ thuộc vào NATO trong việc đáp ứng nhu cầu phòng không.

"Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ không có hệ thống phòng không riêng. Theo yêu cầu của chúng tôi, Hà Lan, Italia và Tây Ban Nha đã triển khai các hệ thống Patriot của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các hệ thống này đều rất tốt, nhưng đây chỉ là một biện pháp tạm thời", Sputnik dẫn lời nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

"Đầu tiên họ thiết lập chúng, sau đó họ gỡ bỏ, rồi lại thiết lập lại. Tôi không coi đây là một lời chỉ trích - đó là một sự xoay vòng hợp lý và tôi chân thành cảm ơn các đồng minh vì sự giúp đỡ này. Nhưng điều này cho thấy chúng tôi phải có hệ thống phòng không riêng. Chúng tôi sẽ không đi xin xỏ mãi. Đây là một lý do tại sao chúng tôi đã mua S-400", ông Cavusoglu nói thêm.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhắc lại quan điểm về việc hệ thống phòng không do Nga sản xuất không phù hợp với tiêu chuẩn của liên minh và có thể là mối đe dọa đối với sức mạnh không quân NATO.

"Chúng tôi cũng thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Tôi đã nhiều lần bày tỏ mối quan tâm của mình về hậu quả của quyết định này", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Cavusoglu cũng kêu gọi sự đoàn kết mạnh mẽ từ các đồng minh liên quan đến hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria vừa được phát động.

Hầu hết các đồng minh lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và các quốc gia khác đã chỉ trích cuộc tiến công vào lãnh thổ Syria để xóa bỏ người Kurd của Ankara.

Bộ Ngoại giao Na Uy hôm 11/10 tuyên bố, họ sẽ dừng tất cả kế hoạch xuất khẩu thiết bị quân sự mới sang Thổ Nhĩ Kỳ vì động thái này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại