Tổng thống Duterte tiết lộ mắc nhiều bệnh, có thể không thể làm hết nhiệm kỳ

Lưu Bình |

Ông Duterte cho rằng giai đoạn cuối cùng của cuộc đời không còn cần đến hư danh "Tổng thống".

Tại cuộc phỏng vấn trong chuyến thăm Campuchia ngày 13/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - năm nay 71 tuổi - nói: "Tôi đã già rồi... không xác định sẽ đảm nhiệm hết nhiệm kỳ".

Người đứng đầu nhà nước Philippines cho biết, trong "giai đoạn cuối cùng của cuộc đời", ông mới phát hiện ở độ tuổi của mình đã không còn cần "chức vị Tổng thống", nhưng nói rằng bản thân có một công việc, làm được việc nên rất hạnh phúc.

Trước đó tại một hội nghị của các nhà lãnh đạo kinh doanh diễn ra ở Philippines, ông tiết lộ thường xuyên cảm thấy đau lưng, đau nửa đầu và mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu.

Tháng 5/2016, ông Duterte được bầu làm Tổng thống thứ 16 của Philippines. Nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2022 và vào thời điểm đó ông 77 tuổi.

Duterte chính thức đảm nhận cương vị Tổng thống vào cuối tháng 6/2016. Ông được biết đến là người nỗ lực với chiến dịch chống tội phạm ma túy trong nước.

Tuy nhiên, chiến dịch này bị các nước phương Tây chỉ trích là không tôn trọng nhân quyền. Trước sự phản đối này, Duterte thể hiện một thái độ cứng rắn, yêu cầu phương Tây không can thiệp vào công việc nội bộ Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại