Cố vấn An ninh quốc gia của ông Trump từng tiết lộ bí mật quân sự

Linh Thuận |

Một cuộc điều tra bí mật do quân đội Mỹ tiến hành năm 2010 đã đưa ra nhận định rằng Trung tướng nghỉ hưu Michael T. Flynn, người vừa được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tin tưởng chỉ định làm Cố vấn An ninh quốc gia, đã tiết lộ các thông tin tối mật với quân đội nước ngoài.

Các dữ liệu quân sự mà tờ Washington Post thu được dựa trên Đạo luật Tự do Thông tin cho thấy ông Flynn chưa bị khiển trách sau cuộc điều tra với kết luận rằng vị Trung tướng về hưu này đã vô tình tiết lộ tin mật khi công tác tại Afghanistan, tuy nhiên, cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái hay hủy hoại an ninh quốc gia của ông Flynn. 

Sau đó, cũng không có hành động pháp lý nào chống lại ông Flynn được đưa ra.

Truyền thông Mỹ cho hay cuộc điều tra được mở ra sau khi quân đội nhận được khiếu nại từ các sĩ quan tình báo giấu tên của Hải quân Mỹ. Cuộc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của nước này ở lãnh thổ nước ngoài. 

Về phần mình, ông Flynn từng thành thật cho biết bản thân bị điều tra trong khi giữ chức vụ lãnh đạo tình báo quân đội Mỹ tại Afghanistan do chia sẻ thông tin mật với các sĩ quan Anh và Australia ở đó.

Vì cuộc điều tra vẫn được coi là tối mật, do vậy, lượng thông tin được công bố với công chúng khá khiêm tốn. 

Tờ Washington Post dẫn lời một cựu quan chức quân đội Mỹ có kinh nghiệm với những tình huống như trên cho rằng ông Flynn đã bị cáo buộc nói với quân đội các nước đồng minh về hoạt động của những cơ quan khác của Mỹ tại Afghanistan như Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)…

Trong khi đó, một cựu quan chức Mỹ cũng cho biết ông Flynn từng tiết lộ thông tin nhạy cảm cho Pakistan vào cuối năm 2009, đầu năm 2010 về khả năng tình báo mật của Mỹ bị tận dụng để giám sát Haqqani, nhóm nổi dậy bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Việc quân đội Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như những nước khác trong liên minh tham gia chiến dịch chống lại Taliban và al-Qaeda là điều được chấp nhận nhưng theo quy tắc phải có sự hướng dẫn và các quy phạm phải tuân theo, tờ Washintong Post cho biết thêm.

Ông Flynn từng công tác 33 năm trong quân đội, có một thời gian dài công tác trong lĩnh vực tình báo và chiến tranh đặc biệt. Ông này từng gây chú ý khi phát triển chiến thuật kết hợp tác chiến và tình báo trong chiến tranh Iraq và cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại