Tổng thống Brazil ăn pizza trên vỉa hè New York

Hoàng Phạm |

Tổng thống Brazil tới New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã phải đứng ăn pizza trên vỉa hè thay vì trong nhà hàng, bởi thành phố này yêu cầu những người đi ăn nhà hàng phải có chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng các trợ lý ăn pizza trên vỉa hè một con phố gần khách sạn Manhattan, New York đêm 19/9. Ảnh: Instagram/Reuters

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng các trợ lý ăn pizza trên vỉa hè một con phố gần khách sạn Manhattan, New York đêm 19/9. Ảnh: Instagram/Reuters

Hai bộ trưởng trong phái đoàn của Tổng thống Brazil tới New York dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đăng tải bức ảnh ông Jair Bolsonaro cùng các trợ lý ăn pizza trên vỉa hè một con phố gần khách sạn Manhattan nơi ông đang ở đêm 19/9 (theo giờ Mỹ).

Trước khi lên đường tới New York, Tổng thống cực hữu của Brazil – một người hoài nghi với vaccine, nói rằng hệ miễn dịch của ông đủ mạnh mẽ để chống lại virus SARS-CoV-2.

Trong một cuộc họp ngày 20/9, khi được Thủ tướng Anh Boris Johnson hỏi rằng ông đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 hay chưa, ông Bolsonaro đáp lại “Chưa. Tôi vẫn chưa tiêm”.

Trước đó, Thị trưởng New York Bill de Blasio kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “trong đó đáng chú ý là ông Bolsonaro” hãy tiêm vaccine trước khi tham dự các cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở thành phố này.

“Nếu các ngài không muốn tiêm vaccine, xin đừng tới đây”, ông Blasio nói trong một cuộc họp báo.

Tuần trước, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid cho biết, đại diện các nước tới dự họp không cần phải xuất trình chứng nhận miễn dịch. Dù vậy, một số nhà lãnh đạo quyết định không tới tham dự trực tiếp khóa họp này và thay vào đó sẽ gửi các tuyên bố bằng hình thức video.

Phái bộ Brazil tại Liên Hợp Quốc cũng từ chối bình luận về thông tin một nhà ngoại giao nước này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại New York.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết: “Chúng tôi đã biết về thông tin này và đang liên lạc với phái bộ Brazil”.

Ông Bolsonaro sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào sáng 21/9 (theo giờ Mỹ)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại