Tổng thống Biden họp khẩn cấp với lãnh đạo G7 và NATO sau vụ nổ ở Ba Lan

Hoàng Phạm |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước G7 và NATO đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại Bali để thảo luận về vụ nổ ở Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo tại cuộc họp khẩn ở Bali ngày 16/11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo tại cuộc họp khẩn ở Bali ngày 16/11. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 15/11, Ba Lan nói rằng một quả tên lửa đã rơi xuống ngôi làng của nước này gần biên giới Ukraine.

Các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Cuộc họp diễn ra vào sáng 16/11 theo giờ địa phương tại Bali, Indonesia, nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20.

Trả lời báo chí sau cuộc họp, Tổng thống Biden nói rằng, các thông tin ban đầu cho thấy khó có khả năng quả tên lửa gây nổ ở Ba Lan được phóng từ lãnh thổ Nga. Hiện vẫn còn quá sớm để kết luận như vậy.

“Đã có các thông tin sơ bộ gây tranh cãi. Tôi không muốn nói về điều đó cho đến khi chúng tôi hoàn tất điều tra”, ông Biden cho biết khi được hỏi về khả năng quả tên lửa gây nổ ở Ba Lan có được phóng từ Nga hay không.

Đài phát thanh ZET của Ba Lan và các nguồn tin phương Tây trước đó đưa tin hai quả tên lửa đã nhắm vào một ngôi làng ở phía Đông Ba Lan gần biên giới với Ukraine và vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Biden đã chia buồn sâu sắc trước thiệt hại về người ở khu vực miền Đông Ba Lan. Ông Biden nhấn mạnh sự ủng hộ và hỗ trợ của Mỹ đối với cuộc điều tra của Ba Lan, đồng thời tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với NATO.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này không thể xác minh thông tin cho rằng các quả tên lửa này là của Nga. Theo Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder, cơ quan này chưa có thông tin để xác minh điều này và đang tiếp tục tìm hiểu sự việc.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các thông tin về việc tên lửa Nga rơi xuống Ba Lan là mang tính khiêu khích. Đồng thời khẳng định, tuyên bố của các phương tiện truyền thông Ba Lan và các quan chức về vụ rơi tên lửa ở khu vực dân cư thuộc Ba Lan là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm làm leo thang tình hình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại