Tổng giám đốc WHO báo tin vui từ Hàn Quốc

Minh Nhật |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có “những dấu hiệu đáng khích lệ“ liên quan đến dịch Covid-19 đang nổi lên ở Hàn Quốc.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO đã đưa ra nhận xét trên trong cuộc họp báo ở Geneva hôm 5/3. Ông nhấn mạnh rằng số trường hợp nhiễm mới virus corona ở Hàn Quốc dường như đang giảm và các trường hợp này chủ yếu được xác định từ các ổ dịch đã được biết đến - điều có nghĩa là không xuất hiện những ổ dịch mới.

Tiến sĩ Tedros cũng cho biết thêm rằng, mặc dù một số quốc gia đang ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm virus corona, song tính đến nay có 115 quốc gia chưa ghi nhận một trường hợp nào. Điều này chứng minh rằng virus corona thể được ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh rằng, các chính phủ trên thế giới nên ban hành các kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho sự bùng phát tiềm năng của dịch coroan, bao gồm tăng cường tuyên truyền, giáo dục về việc phòng ngừa virus, cải thiện chẩn đoán, chuẩn bị các bệnh viện và đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Người đứng đầu WHO cũng cho biết, gần đây ông đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, người nói với ông rằng Hàn Quốc sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên trong trường hợp dịch corona bùng phát ở nước này.

Xem thêm các tin tức về dịch COVID-19 tại đây.

Tổng giám đốc WHO báo tin vui từ Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại