Tổng Cục Thuế nói gì về việc Vntrip kiện Agoda trốn thuế ở Việt Nam?

Hoàng Đan |

Theo bà Thủy, thời gian tới sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng, Tổng Cục Thuế sẽ có văn bản thông tin chính thức về việc Vntrip kiện Agoda trốn thuế.

Chiều 5/12, ông Lê Đắc Lâm, Giám đốc điều hành Vntrip.vn, start-up về du lịch, chuyên hỗ trợ khách hàng đặt phòng khách sạn đã tổ chức gặp gỡ báo chí tuyên bố khởi kiện Agoda và cho rằng Agoda trốn thuế tại Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi vào chiều 22/12, bà Lê Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Tổng Cục Thuế) cho biết, đã nắm được thông tin qua báo chí về việc này.

Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng Cục Thuế vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào của các đơn vị liên quan đến vụ việc cũng như chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Bà Thủy từ chối bình luận thêm và cho hay, thời gian tới sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng, Tổng Cục Thuế sẽ có văn bản thông tin về vụ việc rồi cung cấp đến các cơ quan báo chí.

Đại diện Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cũng cho hay, Agoda cũng là một trang thương mại điện tử nên chắc chắn sẽ phải xem xét vấn đề về thuế.

Tuy nhiên, "cần phải làm rõ xem trụ sở của Agoda nằm ở đâu, nếu nằm ở nước ngoài thì họ hoạt động theo luật pháp nước ngoài còn nếu họ có chi nhánh tại Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật của chúng ta và phải đóng thuế", vị này cho biết.

Trong khi đó, một chuyên gia trong lĩnh vực lữ hành, du lịch cho rằng, các trang mạng bán phòng trực tuyến nước ngoài đang kinh doanh ở thị trường Việt Nam thực tế không thể xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khách hàng theo quy định.

"Do không thể xuất hóa đơn thuế VAT nên việc hoạt động này là bất hợp pháp và nó sẽ xảy ra một dây chuyền trốn thuế hoàn chỉnh không hóa từ nhà cung cấp là các trang mạng đến khách sạn. Dây chuyền này sẽ không có hóa đơn và không thuế. Tiền của khách mua phòng lại được chuyển hoàn toàn ra nước ngoài và chúng ta không thu được thuế", vị này nêu.

Còn ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay, tất cả các thông tin về vụ kiện Agoda đã được Vntrip tổ chức họp báo công khai nên ông không bình luận gì. Ông Bình cung cấp thêm, chỉ tính riêng năm 2012 đã có khoảng 3,5 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài với con số chi tiêu 3,5 tỉ USD.

Cùng lúc, có hơn 30 triệu lượt khách du lịch trong nước và gần 7 triệu lượt khách nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 4 công ty của chúng ta tham gia vào lĩnh vực dịch vụ như đặt, bán phòng trực tuyến với quy mô rất nhỏ và chủ yếu khai thác thị trường khách nội địa còn lại rơi vào tay công ty nước ngoài.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Tài chính vào ngày 20/12, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay vào ngày 14/12, Văn phòng Chính phủ nhận được kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vntrip.vn OTA (Hà Nội) về việc Agoda trốn thuế tại Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời công ty trên theo thẩm quyền.

Đồng thời, ông Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ nội dung phản hồi để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 12/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại