Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT lên tiếng về vụ Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng từ chức

Tú Anh |

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho rằng hành động rút lui của Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng là hợp lý.

Chiều 22/5, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông tin với báo chí về quyết định từ chức của ông Trần Mạnh Hùng, Phó chủ tịch VPF.

Ông Hùng là người đã có lời lẽ đe dọa phó ban trọng tài VFF, Dương Văn Hiền vào ngày 15/5, gây xôn xao dư luận, để lại hình ảnh xấu với bóng đá Việt Nam. Sau vụ việc này, vị Phó Chủ tịch VPF đã quyết định từ chức. Toàn bộ các thành viên HĐQT công ty VPF trong cuộc họp chiều 22/5 đều đồng ý cho ông Hùng rút lui.

Chia sẻ về vụ việc này, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nhấn mạnh: "Thực ra đây là công việc của VPF, Tổng cục TDTT chỉ có những chỉ đạo với VFF về việc chấn chỉnh VPF sau những vụ việc đáng tiếc vừa qua.

Trên quan điểm cá nhân, tôi cho rằng ông Trần Mạnh Hùng xin nghỉ cũng là hợp lý, khi đã để lại hình ảnh không đẹp với công ty, với bóng đá Việt Nam".

Cũng theo ông Thắng, Tổng cục TDTT luôn có những chỉ đạo kịp thời với VFF về việc quản lý VPF tốt hơn, đặc biệt là công tác trọng tài, công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Được biết, trong văn bản ký ngày 21/5, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã yêu cầu Hội đồng quản trị VPF tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Hùng vì ông Hùng đã có những lời lẽ thiếu đúng mực.

Đây là động thái tiếp theo của VFF, sau thông cáo báo chí phát đi cách đó hai ngày thừa nhận có vụ việc Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng chửi bới, đòi đánh Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền tại cuộc họp do Ban Kiểm tra VFF chủ trì hôm 15/5, đồng thời yêu cầu Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết thêm, Tổng cục với vai trò là cơ quan quản lý thể thao đã yêu cầu VFF, VPF phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ việc gây ồn ào vừa qua, ngay cả khi ông Trần Mạnh Hùng đã xin từ chức.

Ông Thắng nêu quan điểm, VFF đang chủ trương xây dựng văn hóa bóng đá từ trong đến ngoài sân cỏ nên hơn ai hết, các nhà quản lý bóng đá càng phải là những người làm gương.

Theo thông tin của chúng tôi, vụ việc liên quan tới "băng ghi âm" đã được báo cáo lên Bộ VH, TT&DL. Lãnh đạo Bộ cũng bày tỏ quan điểm phải xử nghiêm những người có liên quan.

Về quan điểm của VFF, trong chiều nay, đại diện VFF là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tham dự cuộc họp, nhưng từ chối đưa ra những bình luận về vụ việc. Ông Hoài Anh cũng không có chia sẻ gì xung quanh việc ông Trần Mạnh Hùng vẫn tiếp tục ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính ở nhiệm kỳ tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại