Tóm gọn đường dây mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ

H.Trần – N. Minh |

Bình thường xuyên qua Campuchia bắt mối với các tay trùm ma túy để lấy hàng rồi đưa về, chiêu dụ nhiều đại lý nhỏ lẻ cấp dưới phân hàng bán ở Việt Nam.

Ngày 25/9, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Đỗ Quốc Thái (SN 2000, ngụ ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Huỳnh Khắc Huy (SN 1994, ngụ khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Trần Văn Chai (thường gọi Linh, SN 1994, ngụ khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, rạng sáng 21/9, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với chi cục Hải quan, đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra bắt giữ Thái khi y đang cất giấu khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp tại một địa điểm trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thái khai nhận, chiều 20/9, đối tượng được Bình gọi điện kêu xuống Gò Dầu vận chuyển ma túy rồi sẽ được trả công hậu hĩnh. 

Rạng sáng 21/9, Thái nhận khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp từ một người thanh niên không rõ lai lịch ở địa điểm đã hẹn trước. Trong lúc Thái đem số ma túy này cất giấu, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang.

Tóm gọn đường dây mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ - Ảnh 1.

3.000 viên ma túy được Bình thuê người vận chuyển.

photo-1Thái nói, đây là lần thứ ba đối tượng nhận vận chuyển ma túy cho Bình. Hai lần trước, mỗi lần Thái vận chuyển khoản 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Tây Ninh xuống quận 12, TP.HCM giao lại cho Bình. Mỗi lần như vậy, Thái được Bình trả công 10 triệu đồng.

Và lần này, Thái nhận vận chuyển cho Bình 3.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng khoảng 1kg, vừa mới nhận hàng thì bị bắt giữ.

Qua lời khai của Thái, phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Bình. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Chai và Huy - hai "mắc xích" mua ma túy của Bình về bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ tang vật gồm: 3.000 viên thuốc lắc, tổng trọng lượng khoảng 1kg, 1 tép ma túy (Ketamine), 50 triệu đồng, 500 USD, 1 gậy 3 khúc, 1 roi điện và nhiều đồ vật có liên quan.

Tiếp tục điều tra, Bình khai nhận thường qua Campuchia mua ma túy từ các đầu nậu về phân phối ở Việt Nam. Gã thường tuyển các tay chân ở nhiều tỉnh thành phía Nam chia nhau vận chuyển ma túy lẻ đi tiêu thụ để tránh bị cơ quan chức năng để ý.

Được biết, đối tượng đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ những phi vụ buôn ma túy trong thời gian ngắn vừa qua. Số tiền làm ăn phi pháp có được, Bình đều nướng vào các cuộc ăn chợi, nhậu nhẹt và bài bạc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại