Tội phạm vượt ngục, trốn ra nước ngoài trên chuyến bay chở nguyên thủ

SONG HY(Nguồn: AP) |

Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir không hề biết một trong những tên tội phạm hình sự khét tiếng nhất nước này ngồi cùng chuyến bay với mình sau khi y vượt ngục với ý định tẩu thoát sang nước ngoài.

Ngày 17/4, bà Jakobsdottir đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế Keflavik tới Stockholm, Thụy Điển tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tuy nhiên, vị thủ tướng 42 tuổi không hề biết Sindri Thor Stefansson, nghi phạm chính trong vụ đánh cắp khoảng 600 máy tính chuyên đào tiền ảo bitcoin từng gây chấn động Iceland cuối năm 2017 đang đồng hành cùng bà trong chuyến bay sau khi vượt ngục thành công.

Stefansson bị giam giữ ở một nhà tù cách sân bay quốc tế 95 km. Nhưng do an ninh lỏng lẻo, y vượt ngục qua cửa sổ phòng giam, tới sân bay và bắt chuyến bay tới Thụy Điển.

Stefansson nhiều khả năng sử dụng tên người khác để đặt vé máy bay và đi qua cửa an ninh lên chuyến bay tới Thụy Điển trót lọt.

Iceland gia nhập Liên minh Hộ chiếu Bắc Âu cùng các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, theo đó cho phép các công dân của Liên minh đi lại tự do trong khu vực mà không cần mang theo thẻ căn cước hay hộ chiếu.

Các quản giáo chỉ phát hiện Stefansson vượt ngục sau khi y hạ cánh xuống sân bay Stockholm Arlanda. Một phát ngôn viên cảnh sát Thụy Điển cho biết vẫn chưa nắm được tung tích của Stefansson, nhưng một lệnh bắt giữ được ban hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại