Tội phạm dùng dao uy hiếp 12 con tin, đòi gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ Ý

Thi Anh |

Đối tượng này được xác định là Francesco Amato, vừa bị kết án 19 năm tù hồi tuần trước vì tham gia phạm tội có tổ chức.

Sputnik dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết, một người đàn ông mang theo một con dao lớn đã uy hiếp 12 con tin trong một bưu điện ở thành phố Pieve Modolena ở miền Bắc nước Ý.

Đối tượng này được xác định là Francesco Amato, vừa bị kết án 19 năm tù hồi tuần trước vì tham gia phạm tội có tổ chức. Amato yêu cầu gặp Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini và Bộ trưởng Quốc phòng Ý Elisabetta Trenta, đe dọa sẽ giết các con tin.

Tuy nhiên, sau đó Amato đã phóng thích 7 khách hàng của bưu điện và một nhân viên bưu điện.

Hiện tại, vẫn còn 4 con tin bị Amato giữ trong tòa nhà mà cảnh sát đang bao vây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại