Tội nghiệp cô gái khiếm thính 11 tuổi bị 17 tên 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp

NGỌC MAI |

Một cô bé 11 tuổi ở thành phố Chennai, Ấn Độ bị cưỡng hiếp bởi 17 người đàn ông làm việc trong tòa nhà nơi cô sinh sống.

Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1 năm nay, theo S. Rajendran, đại diện cảnh sát quận Kilpauk của thành phố Chennai.

"Sự việc được tố cáo vào chủ Nhật vừa rồi sau khi cô bé kể với gia đình. 17 người đàn ông làm việc như những nhân viên an ninh và nhân viên tiện ích của tòa nhà đã bị bắt. 

Nạn nhân được cho là bị mất thính lực đã được tiêm thuốc an thần trước khi bị tấn công ở phòng phát điện nằm trong tầng hầm của tòa nhà" Rajendran nói.

"Các bị cáo từ độ tuổi từ dưới 20 đến trên 60 đã đe dọa nạn nhân nếu cô tiết lộ với bất cứ ai về vụ việc", A K Viswanathan - Ủy viên hội đồng cảnh sát địa phương nói và cho biết thêm, kẻ đầu tiên cưỡng hiếp cô bé là người điều khiển thang máy tòa nhà, 66 tuổi.

Tội nghiệp cô gái khiếm thính 11 tuổi bị 17 tên yêu râu xanh cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối tình trạng bạo lực tình dục và trẻ em tại New Delhi hồi tháng 4. (Ảnh: AFP).

Buổi phán xử vào thứ 3 diễn ra khá căng thẳng khi xảy ra xung đột giữa các bị cáo và công tố viên.

Đây là trường hợp mới nhất sau hàng loạt các vụ cưỡng hiếp gây hoang mang tại Ấn Độ. Trước đó, vào tháng 5, một cô bé 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể và thiêu sống ở vùng đông bắc Jharkhand nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại