"Tội nghiệp cho trọng tài Việt Nam lắm, hễ chút là bị soi"

Hải Bình |

Đó là chia sẻ của Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền về tình huống tiền đạo Wander Luis bị cho là đã để tay chạm bóng trước khi ghi bàn giúp Bình Dương vượt qua Viettel.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Wander Luis đã giúp Bình Dương giành thắng lợi 1-0 trước Viettel. Tuy nhiên trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Lee Heung Sil cho biết nếu có công nghệ VAR, ông hy vọng trọng tài sẽ xem lại Wander Luis đã chạm tay hay chưa trước khi ghi bàn.

"Nếu dựa vào tấm hình này hoặc đoạn video trên mạng, làm sao nói được là Wander Luis đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn? Cậu ta đang trên đà chạy xuống, bóng chưa chạm vô tay, nếu xích xuống chút nữa sẽ chạm vai của Wander. Nếu nhanh chút nữa, bóng có thể nằm ngoài chứ đừng nói là chạm tay.

Dựa vào hình ảnh hay video khác nhau rất nhiều, góc này khác, góc kia khác, hình này chưa chắc là Wander Luis đã chạm tay rồi. Đang trên đà chạy xuống, biết đâu trái bóng lại rơi sát vô trong ngực hay vai của cậu ta thì sao", Trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền cho biết.

Chia sẻ thêm về những khó khăn mà trọng tài Việt Nam đang gặp phải, Trưởng Ban trọng tài VFF cho hay:

"Thực sự, tội cho trọng tài của Việt Nam lắm, hễ chút xíu là bị soi. Nói thẳng, những tình huống như thế này ở Quốc tế không ai mà soi, không bao giờ soi. Sự thật là khi xem băng lại, tới lui mấy lần còn chưa xác định được, trọng tài trên sân làm sao xác định được bóng chạm tay hay chưa.

Những tình huống nào rõ ràng mười mươi, tôi hay Ban trọng tài không xử lý thì nó khác. Còn những pha bóng như thế này, xem băng hình tới lui còn chưa chắc chắn bóng chạm vị trí nào thì đừng nên trách trọng tài chính trên sân, làm sao họ quyết được, phải nên thông cảm. Việc gì cũng soi thì ai làm được".

Tội nghiệp cho trọng tài Việt Nam lắm, hễ chút là bị soi - Ảnh 1.

Tình huống xử lý của Wander Luis bị cho là đã chạm tay trước khi ghi bàn vào lưới Viettel. Ảnh chụp màn hình.

"Không có gì là tuyệt đối cả. Ở đây tôi nói không phải để bao biện cho trọng tài của Việt Nam mình. Nhưng Quốc tế hay giải Ngoại hạng Anh còn sai nhiều cái rất dễ nhưng trọng tài ở đó vẫn sai, nhưng người ta đâu có bị soi hay nói như ở Việt Nam.

Việt Nam mình quen kiểu so sánh này kia nọ. Cho nên nói thật, nếu có công VAR ở V-League thì sướng cho anh trọng tài Việt Nam nhiều lắm. Những tình huống nhạy cảm, tương tự như thế này cứ xem lại VAR sẽ hai năm rõ mười thôi", vẫn lời ông Dương Văn Hiền.

"Nói thật là tôi không biết khi nào VAR được áp dụng ở Việt Nam. Điều này hơi khó, không phải đơn giản. Yêu cầu rất nhiều về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật phải đảm bảo. Tín hiệu trên sân phải đủ mạnh, máy móc phải thật tốt mới làm được.

Tôi không lo việc không đủ người để thực hiện việc này. Đội ngũ trọng tài của tôi sẵn sàng làm được ngay, chỉ cần tập huấn trong vòng 15 ngày sẽ vận hành tốt VAR. Vấn đề là tài chính, kỹ thuật... có đáp ứng được hay không mà thôi", ông Hiền tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại