HLV Lee Heung Sil: "Quế Ngọc Hải rất hối hận về pha phạm lỗi đó"

Hải Bình |

HLV của Viettel - ông Lee Heung Sil cho biết lúc này trung vệ Quế Ngọc Hải đang rất háo hức chờ ngày trở lại sân cỏ.

Để thua Bình Dương 0-1 trong trận đấu muộn nhất vòng 4, V-League 2019, HLV Lee Heung Sil của Viettel chia sẻ khá nhiều về sự vắng mặt của trung vệ Quế Ngọc Hải, cũng như bàn thua của đội nhà mà ông cho rằng Wander Luis đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.

"Các bạn cũng biết, hai trung vệ Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng là hai tuyển thủ Quốc gia nên họ có ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội. Tất nhiên, sự vắng mặt của Ngọc Hải trong 4 trận đấu sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Sau sai lầm trước đó, lúc này Quế Ngọc Hải đang cố gắng tập luyện để chờ ngày trở lại. Tôi biết cậu ta rất hối hận sau pha bóng đó. Nhưng mọi chuyện đã qua, tôi chờ ngày Hải trở lại mạnh mẽ hơn", HLV Lee Heung Sil phát biểu sau trận đấu.

HLV Lee Heung Sil: Quế Ngọc Hải rất hối hận về pha phạm lỗi đó - Ảnh 1.

Viettel (áo đỏ) thua trận thứ hai từ đầu giải. Ảnh: Đình Viên.

"Trọng tài là một phần của trận đấu, của cuộc chơi nên cũng khó nói. Tuy nhiên, tôi lấy làm tiếc khi Viettel nhận bàn thua đó. Thực sự, nếu hôm nay trận đấu có công nghệ VAR, tình huống đó được trọng tài chính xem lại thử là bóng có chạm tay hay chưa, có thể Viettel đã không nhận lấy bàn thua", HLV Lee Heung Sil chia sẻ về việc V-League chưa được áp dụng công nghệ VAR.

Trả lời cho câu hỏi liệu ông có áp dụng sơ đồ 3-4-3 như HLV Park Hang-seo đang sử dụng cho ĐT Việt Nam hay không, khi trận này Viettel đang chơi với sơ đồ này, HLV Lee Heung Sil cho biết:

"Thực sự là tôi cũng áp dụng sơ đồ 3-4-3, nhưng cách vận hành, chỉ đạo chiến thuật giữa tôi và ông Park sẽ không giống nhau đâu. Hơn nữa, con người ở hai đội cũng khác nhau nên không thể nào nói là tương đồng được".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn lại có chia sẻ khác về tình huống ghi bàn của Wander Luis được cho là tiền đạo này đã để bóng chạm tay trước khi có pha lập công: "Góc độ nhìn của tôi không rõ nên tôi không bình luận. Trọng tài nếu quyết định sai thì sẽ có ban tổ chức xử lý. Việc bàn thắng của Bình Dương có chạm tay hay không, tôi không bình luận".

Với chiến thắng 1-0 trước Viettel, Bình Dương đã có trận thứ 2 liên tiếp có được 3 điểm trọn vẹn trên sân Gò Đậu. Trước đó, "Chelsea Việt Nam" từng đánh bại Đà Nẵng 3-1 tại vòng 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại