Đừng chê Incheon United, khi Công Phượng mới là "món hàng ship sai địa chỉ"

Ngô Trà |

"Cầu thủ Incheon đá còn không bằng Công Phượng thì học hỏi cái gì?", một BLV bóng đá nổi tiếng người Việt Nam đã nhận xét như vậy. Công Phượng "cao", hay đội bóng Hàn Quốc "thấp"?

1. Phải nói một cách công bằng rằng, lứa cầu thủ U19 của bầu Đức xứng đáng nhận được sự yêu mến và trân trọng của rất nhiều cổ động viên của bóng đá Việt Nam, vì họ chính là những người "tái khởi động" niềm cảm hứng bất tận cho người hâm mộ với lối đá tấn công đẹp mắt, ngập tràn sự mê đắm. Các bình luận viên cũng thế, ấn tượng về Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... với họ là cực kỳ mạnh mẽ và tốt đẹp.

Nhưng cũng chính điều đó chi phối rất nhiều đến sự công bằng khi đánh giá trình độ và phong độ của các cầu thủ "con cưng" của bầu Đức. Ngay khi Xuân Trường khoác áo Buriram United ở Thai.League, thậm chí một BLV nổi tiếng khác còn nhận xét: "Nếu Buriram United xây dựng lối chơi xung quanh Xuân Trường, bố trí người phục vụ Trường thì tôi cũng không ngạc nhiên".

Xuân Trường mất bóng ngớ ngẩn, dẫn đến bàn thua của Buriram United

Kết quả, sau hai trận đầu mùa giải thi đấu cực kỳ mờ nhạt, thậm chí mắc lỗi mất bóng ngớ ngẩn, Xuân Trường bị Buriram United quẳng lên ghế dự bị 6 trận liên tiếp, và chưa hề có dấu hiệu về cơ hội được ra sân trở lại, dẫu cho CLB Thái Lan này bỏ ra đến 7 tỷ đồng để được sở hữu tiền vệ người Tuyên Quang này trong vòng 1 năm.

Tự tin là tốt, nhưng sự tự tin đến mức ảo tưởng mà người hâm mộ cũng như các chuyên gia trong nước nhồi nhét vào đầu các cầu thủ là điều cực kỳ đáng ngại. Và còn hơn cả Xuân Trường, Công Phượng đang bị những lời tâng bốc, khen ngợi bủa vây không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên đất Hàn.

Trở lại với những nhận xét cho rằng Công Phượng chơi hay hơn tất thảy những cầu thủ Incheon United, và chân sút người Việt Nam không thể phát huy được sự nguy hiểm của mình là bởi các đồng đội không chịu chuyền bóng cho anh. Quả tình, nếu chỉ nhìn vào những tình huống trên sân trong những trận Công Phượng được đá chính, đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu. Nhưng bóng đá mà đơn giản như thế, thì ai chả làm chuyên gia được.

Đừng chê Incheon United, khi Công Phượng mới là món hàng ship sai địa chỉ - Ảnh 2.

2. Chẳng phải nhìn đâu xa, ở HAGL, các đồng đội có hỗ trợ hết mình cho Công Phượng hay không? Ở HAGL, các đồng đội có phối hợp ăn ý với Công Phượng hay không? Hẳn nhiên rồi. Thế sao mùa giải đầu tiên thi đấu ở V.League, HAGL chỉ thắng có 3 trận trong suốt 21 vòng đầu tiên, có lúc đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng? Lỗi của Công Phượng, hay lỗi ở đẳng cấp của các đồng đội?

Đâu chỉ có riêng mùa giải ấy, hai mùa giải gần đây nhất, HAGL cùng Công Phượng đều bết bát ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc V.League. Là do Công Phượng đẳng cấp, còn các đồng đội của anh thì không?

Điểm đến hiện tại của Công Phượng là đội bóng suốt nhiều mùa giải nay đều chật vật trụ hạng chẳng khác nào HAGL, chỉ có điều lối chơi của họ hoàn toàn khác, dùng phòng ngự phản công và dựa vào tiền đạo ngoại cao to ở phía trên để tìm kiếm bàn thắng.

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Nên nhớ, 4 điểm mà Incheon United kiếm được sau 6 trận ra quân đều là điểm số kiếm được ở những trận đấu mà Công Phượng không được chạm chân vào bóng, với 1 hòa và 1 thắng. Ở cả 4 trận còn lại, đội bóng đang "cầm đèn đỏ" ở K.League 1 này đều thua với ít nhất 2 bàn cách biệt.

Nói rằng sự khác biệt giữa những trận thua với những trận mà Incheon United có điểm là Công Phượng cũng không đúng, nhưng quả tình Công Phượng và phần còn lại của đội bóng này chưa bao giờ có sự ăn ý, để rồi sự kết hợp ấy đang đem lại thảm họa cho cả hai.

Để san bằng sự "chênh nhau" ấy, ai là người phải thay đổi? HLV Jorn Andersen hay Công Phượng? Nên nhớ, trong trận đấu ở vòng 5, tuy có hai pha "kiến tạo hụt", nhưng Công Phượng chỉ có 17 lần nhận bóng, và khá nhiều pha mất bóng. Ở trận đấu gần đây nhất, dù được báo chí Hàn Quốc cũng như người hâm mộ Việt Nam hết lời khen ngợi, nhưng suốt 75 phút, chân sút này không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào về khung thành đối phương.

Công Phượng đối đầu Jeonbuk Motors

Xếp bét bảng, bị cả truyền thông Hàn Quốc lẫn người hâm mộ Việt Nam phản đối vì Công Phượng, có lẽ bài tính đem chân sút HAGL này về để vừa làm hình ảnh, vừa tận dụng chuyên môn của Incheon United đang đứng trước nguy cơ phá sản rất cao. Nên nhớ, Incheon United không phải là HAGL, để "chịu được nhiệt" khi có bầu Đức đứng sau lưng. Trước nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện, điều đương nhiên là họ phải tự cứu mình trước.

Bốn trận đấu vừa qua là quá đủ để người ta nhận ra rằng Công Phượng và Incheon United không thuộc về nhau, dù cho không quá thảm hại như Xuân Trường 3 năm về trước.

Incheon United sẽ thay đổi vì Công Phượng? Không thể. Công Phượng sẽ thay đổi để hợp với các đồng đội ở Incheon United? Khó như lên trời. Người ta sẽ làm gì khi một món hàng bị ship sai địa chỉ? Trả về chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại