Tôi 53 tuổi và tôi thấy việc “tiêu tiền” quan trọng hơn việc tiết kiệm tiền!

Nhật Anh |

Tôi 53 tuổi, gần đây tôi đã có những hiểu biết sâu sắc và nhận ra rằng “khả năng tiêu tiền” quan trọng hơn “khả năng tiết kiệm tiền” trong cuộc sống.

Điều đó không có nghĩa là tiết kiệm không quan trọng, nhưng việc tiêu tiền một cách khôn ngoan cũng rất quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của bạn.

Trước hết, cuộc sống là có hạn nhưng trải nghiệm và ký ức thì vô tận.

Tôi nhận ra rằng, một phần, việc tiêu tiền cũng là để mua trải nghiệm. Du lịch, nếm thử những món ăn ngon và tham gia các hoạt động văn hóa đều là những cách có thể mang lại nhiều màu sắc cho cuộc sống. Bằng cách chi tiền để mở rộng tầm nhìn của mình, tôi thấy rằng mình có thể trân trọng hơn sự phong phú của cuộc sống.

Tôi 53 tuổi và tôi thấy việc “tiêu tiền” quan trọng hơn việc tiết kiệm tiền!- Ảnh 1.

Thứ hai, các mối quan hệ xã hội cũng có tác động rất lớn đến hạnh phúc của một người.

Trong vòng bạn bè hoặc những buổi họp mặt gia đình, việc chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ với người khác thường có ý nghĩa hơn việc một mình im lặng. Tiêu tiền có thể là một khoản đầu tư để xây dựng các mối quan hệ, xây dựng tình bạn sâu sắc và sự gắn kết gia đình bằng cách dành thời gian cho mọi người, đó là tài sản quý giá mà tiền không thể thay thế được.

Ngoài ra, việc tiêu tiền cũng có thể là phần thưởng, động lực cho bản thân.

Sau một thời gian dài làm việc, việc sang trọng phù hợp và tạo cho mình một vài bất ngờ nho nhỏ không chỉ có thể nâng cao nhiệt huyết trong công việc mà còn tạo thêm niềm vui cho cuộc sống. Loại phần thưởng dành cho bản thân này không chỉ là sự hưởng thụ vật chất mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của bản thân.

Tất nhiên, tôi không nói rằng bạn hoàn toàn bỏ qua tầm quan trọng của việc tiết kiệm.

Ngoài việc tiêu tiền, việc lập kế hoạch tiết kiệm một cách khôn ngoan cũng rất quan trọng. Một kế hoạch tài chính hợp lý sẽ cân bằng giữa niềm vui tiêu tiền với sự đảm bảo cho tương lai của bạn. Tiêu tiền có chừng mực không phải là phung phí mà cần phải được thực hiện một cách có kế hoạch và có kiểm soát để đảm bảo chất lượng cuộc sống và sự ổn định trong tương lai.

Nói chung tôi ở tuổi 53 đã hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc “có khả năng tiêu tiền”. Trong khi thỏa mãn, bạn cũng nên duy trì kế hoạch hợp lý cho tương lai và biến việc tiêu tiền trở thành gia vị của cuộc sống chứ không phải là gánh nặng.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, hãy giữ chặt ví tiền của mình và nỗ lực cải thiện chất lượng tiêu dùng, để bạn có thể thực sự tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống và khiến mỗi đồng đô la chi tiêu trở nên có ý nghĩa hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại