Toàn cảnh: Siết chặt các hoạt động, dịch vụ như thế nào tại quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao"?

MINH NHÂN - THIẾT KẾ: ĐẠT ĐẠT |

Từ 12h ngày 13/12, quận Đống Đa (Hà Nội) siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh quận được đánh giá "nguy cơ cao".

Kể từ khi Hà Nội "thích ứng an toàn với dịch", Đống Đa là quận đầu tiên siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch trong bối cảnh được xếp vào vùng "nguy cơ cao".

Theo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP. Hà Nội, trong 2 tuần qua, quận Đống Đa ghi nhận hơn 1.300 ca Covid-19, tỷ lệ số ca mắc cộng đồng/100.000 dân là 177. Quận này cũng chiếm 7 trên tổng số 13 phường, ở cấp độ 3 (Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan) ở Hà Nội.

Ngày 13/12, quận Đống Đa chính thức ban hành văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh: Siết chặt các hoạt động, dịch vụ như thế nào tại quận trung tâm Hà Nội nguy cơ cao? - Ảnh 1.

Quận Đống Đa (Hà Nội) siết chặt các biện pháp phòng chống dịch từ 12h ngày 13/2 (Thiết kế: Đạt Đạt)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại