*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc họp thường niên trực tuyến diễn ra vào hôm nay, 18/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ phải giải quyết căng thẳng giữa Trung Quốc, Mỹ và các nước liên quan đến COVID-19.
Đại sứ Philippines tại Séc, ông Victoriano Lecaros cảnh báo với tàu sân bay và các vũ khí hiện đại, Trung Quốc có thể làm những gì họ muốn, bất chấp luật pháp và dư luận thế giới.
Các chuyên gia khuyến nghị, Việt Nam cần sẵn sàng cho những diễn biến mới sau khi PCA ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoại trưởng các nước trong khu vực đang chuẩn bị kêu gọi tất cả các bên tăng nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông khi họ nhóm họp tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào cuối tháng 7 tại Lào - nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Kyodo biết hôm 7.7.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nhấn mạnh vai trò của ASEAN và bác bỏ yêu sách "đàm phán song phương với từng nước" của Trung Quốc.
Ngày 7/6, phát biểu khi vừa trở về từ Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee đã kêu gọi Trung Quốc giải thích về chương trình xây dựng đảo của nước này ở Biển Đông.
Mạng scmp.com đưa tin, theo một cố vấn quốc phòng Philippines và một nguồn thạo tin Hải quân Trung Quốc, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã giảm tần suất chặn các ngư dân Philippines đánh bắt tại vùng biển tranh chấp gần bãi cạn Scarborough, một động thái dường như nhằm thể hiện thiện chí với Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte của quốc gia Đông Nam Á này.
Ứng cử viên Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, ngày 24.4, khẳng định rằng ông đã "sẵn sàng chết" để khẳng định chủ quyền biển đảo chống lại Trung Quốc.
Báo Philippines Daily Inquirer ngày 11/4 đưa tin, Trung Quốc nói rằng họ sẽ tiến hành "hiệp thương hữu nghị" với các nước láng giềng để tránh đối đầu trong các hoạt động đánh bắt cá ở những nơi có tranh chấp trên Biển Đông, nhưng Manila khẳng định sẽ chờ phán quyết của tòa án quốc tế về tuyên bố chủ quyền biển của Bắc Kinh.
Theo hãng Reuters, ngày 29/2, Philippines đã hối thúc Trung Quốc, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng phán quyết mà Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) sắp đưa ra liên quan tới tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Theo AP, ngày 26/1, Ngoại trưởng Australia tuyên bố vụ Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Hay (Hà Lan) liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, vốn bị Bắc Kinh tẩy chay, sẽ "giải quyết vĩnh viễn" việc liệu các bãi đá nhân tạo có trao cho một nước quyền tuyên bố phạm vi lãnh hải hay không.
Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), tiên lượng Trung Quốc sẽ ngày càng hung hăng ở biển Đông và đó là lý do Tokyo nhiều khả năng sẽ tuần tra và giám sát vùng biển này.