To lớn bậc nhất Trái Đất, cá nhà táng vẫn bất lực trước những "sát thủ đại dương"

Huỳnh Huy Chương |

Việc 1 đàn cá voi sát thủ tấn công quy mô lớn vào nhóm hơn 30 con cá nhà táng là hiện tượng vô cùng hiếm gặp.

Nhà nghiên cứu Philip Hoare đã chia sẻ ông đã dành hơn 17 năm để nghiên cứu và ghi chép về cá voi nhưng đây là đầu tiên ông nhìn thấy trường hợp phát động tấn công tập thể của cá voi.

Được biết, câu chuyện xảy ra trong một khu bảo tồn biển ngoài khơi phía Tây của Sri Lanka, hơn 25 con cá voi sát thủ đã phát động một cuộc tấn công vào khoảng 30 con cá nhà táng.

To lớn bậc nhất Trái Đất, cá nhà táng vẫn bất lực trước những sát thủ đại dương - Ảnh 1.

Mạnh mẽ, nhanh nhẹ cá voi sát thủ đang làm chủ đại dương.

Cá voi sát thủ từ trước tới nay được đánh giá là những kẻ xảo quyệt và có cơ cấu chặt chẽ bậc nhất đại dương. Chúng thường có những cuộc đi săn với quy mô lớn nhưng việc mở 1 cuộc tấn công nhắm vào 30 con cá nhà táng - một trong những loại cá voi lớn nhất hành tinh thì rất hiếm thấy.

Thực tế thì những con cá nhà táng đực có thể dài từ 13-16m, và nặng từ 35-50 tấn. Lớn hơn rất nhiều so với một con cá voi sát thủ đực thông thường ( dài 6–8 m, nặng hơn 6 tấn).

To lớn bậc nhất Trái Đất, cá nhà táng vẫn bất lực trước những sát thủ đại dương - Ảnh 2.

Kết luận rằng cá nhà táng cũng chỉ đáng "làm mồi" cho cá voi sát thủ.

>>Xem video ghi lại cuộc tấn công của đàn cá voi sát thủ:

Cá voi sát thủ phát động tấn công cá nhà táng.

Đây là một cuộc chiến của những loài vật lớn nhất hành tinh nên có tính nguy hiểm cực cao. Do đó nhưng người quay phim luôn giữ khoảng cách an toàn, không thể tiến sâu vào vùng chiến.

Sau khi cuộc đụng độ kết thúc, đội cứu hộ và những nhà nghiên cứu tới hiện trường và thu thập thông tin, hiện chưa rõ thương vong cụ thể 2 bên nhưng hầu hết các xác chết nổi trên biển lúc đó đều là của cá nhà táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại