*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thỏa hiệp vấn đề tên lửa S-400 với Mỹ trong trường hợp nước này đáp ứng một điều kiện ở Syria.
Việc tên lửa S-300 bị tiêu diệt trong chiến sự ở Nagorno-Karabakh nảy sinh một loạt những câu hỏi về việc kẻ nào và làm sao lại phát hiện được hệ thống phòng không độc đáo này.
Sự ra đời của tổ hợp phòng không-phòng thủ tên lửa S-500 của Nga sẽ làm thay đổi một cách căn bản cán cân lực lượng chiến lược hiện hữu.
Lời mời gọi của ông Putin đối với Saudi chỉ đơn giản là “chào hàng” vũ khí, xuất phát từ chính sách của Nga trong việc cung cấp S-400 và S-300 cho càng nhiều quốc gia trong khu vực càng tốt.
Venezuela có 3 hệ thống phòng không: Tor, Buk, S-300. Cùng với nhau, ba tổ hợp này có thể tạo ra một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, giúp đẩy lùi mọi cuộc tấn công trên không.
Theo văn phòng truyền thông của công ty Israel Aerospace Industries (IAI), công ty này đang phát triển dòng máy bay không người lái (UAV) tự sát và giới thiệu một phiên bản drone kamikaze, được gọi là Mini Harpy. Đây là dòng máy bay mang theo một lượng thuốc nổ mạnh, trực tiếp tấn công mục tiêu đối phương.
Thông tin về việc Nga đưa S-300 cho Iran vận hành ở Syria được cho là chiêu trò tung tin đồn từ phía Mỹ và Israel với âm mưu tinh vi đằng sau.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga cung cấp cho Syria cùng các tổ hợp S-400 của Nga sẽ có khả năng phát hiện các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ nếu Washington quyết định sử dụng loại phi cơ này, ông Igor Korotchenko - Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga cho biết.
Nga cần đảm bảo các biện pháp an ninh cần thiết trong việc tổ chức cung cấp và chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến Syria, nếu tính đến khả năng hành động của Israel làm gián đoạn việc này, trưởng ban biên tập của tạp chí "Phòng thủ đất nước", chuyên gia quân sự Igor Korotchenko đánh giá.
Ngày 27.09.2018, theo tờ Al-Watan, phòng không Syria, trước những đe dọa của Israel về việc hủy diệt tổ hợp S-300, sẽ nhận được hàng loạt tên lửa phòng thủ tầm gần để bảo vệ không phận cũng như tổ hợp tên lửa tầm xa Nga.
Ngày 23.09.2018, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu công bố các biện pháp phòng thủ bổ sung Syria sau thảm họa của máy bay trinh sát điện tử Il-20M.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 mà Nga cung cấp cho Syria được cho là sẽ tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Không quân Israel.