Tổ chức tiệc cảm ơn sau đám cưới con trai, quan Trung Quốc nhận kết "đắng"

Hữu Hiển |

Hôm đó, hơn 30 người của Sở Lâm nghiệp tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã tới tham dự tiệc cảm ơn, và Lý Bảo Đức đã nhận được tổng số quà mừng trị giá 27.500 NDT (gần 100 triệu VNĐ).

Không biết bắt đầu từ khi nào, tổ chức tiệc tùng linh đình đã trở thành một thói quen xấu trong xã hội hiện đại. Không chỉ đám cưới, đám ma, sinh nhật, mừng thọ, đầy tháng con, dọn về nhà mới, đỗ vào trường, thăng quan tiến chức, chuyển công tác... đều trở thành lý do để tổ chức những bữa tiệc linh đình.

Món nợ ân tình đã trở thành gánh nặng cho nhiều người. Đặc biệt, một số cán bộ lãnh đạo đã lấy cớ đó để kiếm tiền, khiến quần chúng nhân dân vô cùng phản cảm.

Trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Luôn luôn trên đường" từng được phát sóng vào năm 2016 trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một người dân thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã trả lời phỏng vấn như sau: "Tiền mừng cưới, tiền viếng đám ma đã bị biến đổi ý nghĩa. Biến đổi đến mức độ nào? Chính tôi là người đã nhân cơ hội này để kiếm tiền, huống hồ là các quan chức".

Một người dân khác thì nói: "Trước đây, tiền mừng tương đương một tháng lương, khoảng 3000 - 5000 NDT là chuyện bình thường. Nhưng có khi một tháng lương cũng không đủ".

Tổ chức tiệc cảm ơn sau đám cưới con trai, quan Trung Quốc nhận kết "đắng".

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Ninh đã tiến hành điều tra đối với Lý Bảo Đức - Phó Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh Liêu Ninh- vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật.

Theo kết quả điều tra, năm 2014, trong đám ma của bố đẻ rồi mẹ vợ, Lý Bảo Đức đã nhận nhiều tiền phúng viếng của một số cán bộ của Sở Lâm nghiệp tỉnh Liêu Ninh. Chưa hết, sau đám cưới của con trai mình, ông ta lại tổ chức một bữa tiệc cảm ơn và mời một số đồng nghiệp trong Sở Lâm nghiệp tỉnh đến dự để nhận quà mừng. Với tư cách là một đảng viên và cán bộ lãnh đạo, Lý Bảo Đức đã vi phạm kỷ luật liêm chính.

Theo các quy định trong "Quy chế xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc" và các quy định khác có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Ninh sau khi cân nhắc đã quyết định đưa ra hình phạt cảnh cáo đối với Lý Bảo Đức, đồng thời yêu cầu ông ta hoàn trả những món quà và số tiền đã nhận. Lý Bảo Đức cũng bị nhắc tên công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra, Giám sát Kỷ luật Trung ương Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại