*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một nhóm các nhà khoa học người Anh đã tìm ra tiềm năng kháng sinh trong một phương thuốc cổ đại 1.000 năm tuổi.
Salmonella là một vi khuẩn sống trong ruột của động vật có vú, bò sát và chim. Ở người, nó có thể gây buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy, cùng với đau đầu, ớn lạnh và các triệu chứng giống cúm khác.
Nóng ruột muốn con mau khỏi bệnh, không ít vị phụ huynh mắc hàng loạt sai lầm khi dùng kháng sinh, khiến bệnh của trẻ không hết hẳn, dễ tái phát, dễ có biến chứng mà còn góp phần làm trầm trọng tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam.
Các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm kiếm các loại vi khuẩn mới trong đất để có thể tạo ra những chủng kháng sinh mới.
Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh, có tới 88% kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, ở nông thôn tỉ lệ lên đến 91%.
Đây là thông tin đáng báo động được các chuyên gia cảnh báo tại lễ phát động Tuần lễ truyền thông toàn cầu phòng chống kháng thuốc kháng sinh (từ 13-19/11), diễn ra sáng 13/11 tại Vĩnh Phúc. Hoạt động nhằm kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn từ tất cả các ngành để chấm dứt tình trạng lạm dụng và sử dụng thuốc kháng sinh không đúng, phòng chống kháng thuốc.
Sau gần 10 năm theo dõi tình hình kháng thuốc của các vi khuẩn trong BV thấy rằng, có sự gia tăng tỉ lệ kháng thuốc, đặc biệt là xuất hiện tình trạng đa kháng thuốc của 1 số loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn BV.
Một nghiên cứu từ Mỹ cho biết trong protein của máu loài rồng Komodo có thành phần kháng khuẩn, mở ra cơ hội chế tạo các loại thuốc mới chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Theo ước tính của các chuyên gia, đến năm 2050 cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do tình trạng kháng thuốc kháng vi sinh vật, con số cao hơn nhiều so với tử vong do ung thư hiện nay.
Thói quen tự chữa trị và "bắt chước" đơn thuốc kháng sinh đã kéo theo nhiều hệ lụy, làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, khiến cơ thể mất dần thứ "vũ khí" có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.
Các chuyên gia cảnh báo tới năm 2050 sẽ có 10 triệu người chết vì siêu vi khuẩn mỗi năm, cao hơn cả bệnh tim mạch, ung thư. Nếu chúng ta không bắt đầu từ hôm nay thì ngày sau không có thuốc chữa.
Kháng thuốc kháng sinh sẽ trở thành một “mối đe dọa với con người còn nguy hiểm hơn cả ung thư” nếu không có các hành động can thiệp trên quy mô toàn cầu. Đây là những lời cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính nước Anh George Osborne.