Tỉnh sẽ có sân bay, đô thị đẳng cấp quốc tế, thu hút 37 tỷ USD đầu tư vừa được Thủ tướng chỉ ra 4 nhiệm vụ gì?

Trang Anh |

Tỉnh này phấn đấu đến năm 2050 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại.

4 nhiệm vụ của công tác quy hoạch

Sáng 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian phân tích về công tác quy hoạch và nhấn mạnh quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển toàn tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, miền và địa phương.

Thủ tướng cũng đánh giá, kết quả phát triển của Đồng Nai những năm qua, đã đạt được những mục tiêu cơ bản đề ra và đạt chỉ tiêu đề ra trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bởi Đồng Nai bị ảnh hưởng đại dịch nặng nề. Sau đại dịch tỉnh Đồng Nai đã hồi phục kinh tế tương đối toàn diện. Các doanh nghiệp yên tâm mở rộng đầu tư tại Đồng Nai.

Tỉnh sẽ có sân bay, đô thị đẳng cấp quốc tế, thu hút 37 tỷ USD đầu tư vừa được Thủ tướng chỉ ra 4 nhiệm vụ gì? - Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đồng Nai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh việc chỉ ra 3 yếu tố, tư tưởng quan trọng trong công tác quy hoạch thì Thủ tướng cũng chỉ ra 4 nhiệm vụ của công tác quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Đầu tiên là tìm ra và phát triển tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để khai thác hiệu quả cho phát triển nhanh, bền vững. Thứ 2 là phát hiện những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, thách thức… để đưa ra giải pháp hóa giải, khắc phục. Thứ 3 là xây dựng danh mục các dự án, chương trình với thứ tự ưu tiên để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thứ 4 là huy động nguồn lực thực hiện (Nhà nước, xã hội, hợp tác công tư, bên trong-bên ngoài).

Phân tích thêm về tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Đồng Nai, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đồng Nai có vị trí chiến lược về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, có hơn 3 triệu người, nguồn nhân lực dồi dào, dân số trẻ, nhiều khát vọng. Tỉnh cũng là đầu mối giao thông quan trọng, đủ 5 phương thức vận tải; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Thêm vào đó, Đồng Nai có truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng; lợi thế thiên nhiên đa dạng, phù hợp phát triển xanh, bền vững, toàn diện.

Cuối cùng Thủ tướng gửi gắm: "Đồng Nai đã nói là làm; đã đi là đến, đã bàn là thông"; "Đồng Nai quyết chí đồng tâm, vượt qua thách thức, ấm lòng nhân dân"; "Đồng Nai thi với toàn Vùng, không ngừng phấn đấu đi đầu tiên phong"....

Đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh minh họa tạo bởi AI Chat GPT

"Thủ phủ công nghiệp" với sân bay, đô thị đẳng cấp quốc tế trong tương lai

Tại hội nghị công bố quy hoạch ngày 24/9, tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư 155.000 tỷ đồng (6,2 tỷ USD).

Theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển văn minh, hiện đại, tốc độ tăng trưởng cao, vượt qua ngưỡng thu nhập cao trong nhóm đầu của cả nước.

Đến năm 2050, Đồng Nai phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại; là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị sân bay, sinh thái đẳng cấp quốc tế, nơi tập trung trí thức và nhân tài, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Tỉnh sẽ có sân bay, đô thị đẳng cấp quốc tế, thu hút 37 tỷ USD đầu tư vừa được Thủ tướng chỉ ra 4 nhiệm vụ gì? - Ảnh 2.

Phối cảnh nhà ga hành khách thuộc sân bay Long Thành - Ảnh: ACV

Theo quy hoạch, hạ tầng với điểm nhấn là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp xanh, trung tâm đổi mới sáng tạo, dự án đô thị, du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tin tưởng Đồng Nai chung sức cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Ông Phiệt cũng cho biết, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã và đang được triển khai tích cực. Là địa phương có đủ các loại hình giao thông, trong đó Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là điểm nhấn, Đồng Nai cơ bản trở thành cửa ngõ quốc tế của đất nước.

Tỉnh Đồng Nai có diện tích 5.863 km2, lớn thứ 2 vùng Đông Nam Bộ, có vị trí địa lý chiến lược quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực phát triển năng động hàng đầu cả nước.

Đồng Nai là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, là mắt xích quan trọng trong liên kết vùng thông qua kết nối đa phương tiện: Đường bộ, đường sắt, đường thủy và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là tỉnh có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất cả nước, mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" (32 khu công nghiệp và 36 cụm công nghiệp); thu hút FDI lớn (gần 2.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư gần 37 tỷ USD), có quy mô công nghiệp chế biến chế tạo lớn nhất cả nước.

Tỉnh cũng có thế mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; là "Lá phổi xanh" giữa miền Đông Nam Bộ với Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai với diện tích 756.000 ha với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Tỉnh sẽ có sân bay, đô thị đẳng cấp quốc tế, thu hút 37 tỷ USD đầu tư vừa được Thủ tướng chỉ ra 4 nhiệm vụ gì? - Ảnh 4.Hai thập kỷ "thai nghén" đường sắt tốc độ cao Việt Nam và ước mơ đi tàu 350km/h đang đến rất gần

Với việc đưa Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thì giấc mơ đi tàu 350km/h đang đến rất gần.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại