Tình huống khó xử giữa bà Merkel và ông Putin tại thượng đỉnh về Syria

Khánh Minh |

Một tình huống khó xử đã xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh về Syria khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận xét về áo khoác của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Áo khoác Siberia à?” - Thủ tướng Angela Merkel hỏi bằng tiếng Nga, sau đó chuyển sang tiếng Anh khi bà nhìn thấy Tổng thống Vladimir Putin đang cài khuy áo.

Câu trả lời của ông Putin là “không”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tham dự hội nghị thượng đỉnh 4 bên về Syria ở Istanbul để bàn thảo các giải pháp giải quyết xung đột ở Syria.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã tặng các nhà lãnh đạo dự hội nghị cá, việt quất, hạnh nhân và một số đồ ăn khác của thành phố Khanty-Mansiysk.

Bất chấp nhiều năm bất đồng về Syria, các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng thuận về một tầm nhìn chung để thực hiện các bước đi hoà giải ở Syria.

Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí các điểm chính: Chỉ có một giải pháp chính trị cho Syria, do người dân Syria dẫn dắt và được Liên Hợp Quốc tạo điều kiện; Cần bắt đầu soạn thảo hiến pháp mới cho Syria ở Geneva; Không chia cắt Syria, giữ nguyên đường biên giới trước chiến tranh; Duy trì ngừng bắn và đánh bại khủng bố; Tăng cường viện trợ nhân đạo; Giúp người tị nạn hồi hương; Tổ chức các cuộc bầu cử được quốc tế giám sát.

Áo khoác Siberia à?” - Thủ tướng Angela Merkel hỏi Tổng thống Putin bằng tiếng Nga, sau đó chuyển sang tiếng Anh. Tổng thống Putin đáp: "Không phải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại