Nga tuyên bố đã biết rõ địa điểm Mỹ dùng làm căn cứ để can thiệp quân sự vào Venezuela

Hồng Anh |

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Moskva đã "nắm thóp" được âm mưu sử dụng đảo Curaçao (thuộc Hà Lan) làm bàn đạp can thiệp vào Venezuela của Mỹ.

Nga biết rõ kế hoạch của Mỹ

Mỹ vừa nhận được cái "gật đầu" của Hà Lan về việc sử dụng đảo Curaçao (một phần của vương quốc này) để làm bàn đạp can thiệp vào Venezuela, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 28/3 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova cho biết:

"Chúng tôi [Nga] đã lưu ý tới bản thỏa thuận được ký kết giữa Hà Lan và Mỹ về việc sử dụng cơ sở hạ tầng trên đảo Curaçao để phục vụ mục đích viện trợ nhân đạo cho Venezuela.

Nếu nhìn qua, thì thỏa thuận này chỉ đơn thuần là việc cho phép quan chức Mỹ tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng tại đảo Curaçao, nhưng thực chất, ta không thể loại trừ khả năng [Washington] sẽ sử dụng thỏa thuận này nhằm mục đích triển khai những phương tiện khác ngoài phương tiện dân sự.

Và những thứ đó là gì? Rõ ràng là phương tiện quân sự rồi", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ ra kế hoạch của Mỹ đối với Venezuela và hành động được cho là "tiếp tay" của Hà Lan:

"Trong bối cảnh hiện tại, phía Hague đã cho phép người Mỹ tùy ý sử dụng thuộc địa cũ của mình làm bàn đạp cho các động thái can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Curaçao sẽ không cho phép [Washington] sử dụng hòn đảo này làm bàn đạp cho một cuộc phiêu lưu chính trị mới, có nguy cơ khiến khu vực trở nên bất ổn".

Nga tuyên bố đã biết rõ địa điểm Mỹ dùng làm căn cứ để can thiệp quân sự vào Venezuela - Ảnh 2.

Mỹ dự định dùng Curaçao làm bàn đạp để can thiệp quân sự vào Venezuela? Ảnh: Google Maps.

Nga-Mỹ đối đầu về Venezuela

Cũng tại buổi họp báo ngày 28/3, bà Zakharova đã cáo buộc Mỹ có âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến của Venezuela, và tạo ra sự hỗn loạn bằng hành động gây bất ổn như áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc, gây bất hòa trong xã hội và lực lượng quân đội, và thực hiện nhiều hành động phá hoại (chính quyền Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ đứng sau vụ phá hoại hệ thống điện khiến nước này mất điện trong nhiều ngày).

"Đây chính là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm gây ra tình trạng hỗn loạn, khiến nhà nước Venezuela sụp đổ. Hậu quả là chẳng ai thắng cuộc trong trận chiến này. Các vị ở Washington có hiểu điều đó không?" - bà Zakharova nói.

Hôm 23/3, 2 chiếc máy bay vận tải của Nga đã bất ngờ xuất hiện tại Caracas cùng 100 quân nhân và gần 40 tấn hàng. Tuy phía Moskva một mực khẳng định đây là đoàn chuyên gia quân sự, nhưng động thái này đã khiến căng thẳng giữa hai nước Nga-Mỹ về vấn đề Venezuela ngày càng leo thang.

Trong vài ngày qua, các quan chức của Moskva và Washington đã liên tục đấu khẩu qua lại về vấn đề này. Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp gỡ với vợ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaidó cũng đã cảnh báo "Nga phải rút khỏi Venezuela", và khẳng định Mỹ đang cân nhắc mọi lựa chọn để buộc Nga làm điều này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại