Tình hình Syria: Quân đội Nga bị tấn công, Syria bắn hạ UAV Thổ

Minh Thu |

Quân đội Nga bị phiến quân tấn công khi đang đi tuần tra; Hệ thống phòng không Syria bắn hạ UAV Thổ Nhĩ Kỳ là những diễn biến mới nhất của tình hình Syria.

Quân đội Nga bị phiến quân tấn công

Trong quá trình tuần tra dọc tuyến đường cao tốc Aleppo – Latakia hay còn gọi là cao tốc M-4, phái đoàn quân sự Nga đã bị phiến quân Syria ở tỉnh Idlib tấn công vào sáng 25/8.

Sau đó, nhóm phiến quân có quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đã cho công bố hình ảnh một trong những chiếc xe quân sự của phái đoàn Nga nằm chắn ngang một làn đường trên cao tốc M-4.

Thủ phạm gây ra vụ tấn công được cho là các tay súng phiến quân Syria hiện kiểm soát một số khu vực nằm dọc cao tốc M-4 mà đặc biệt là gần khu vực biên giới của hai tỉnh Latakia và Idlib.

Hiện quân đội Nga chưa đưa ra phản ứng sau vụ tấn công bất ngờ. Thông thường, Nga sẽ thực hiện tấn công trên mặt đất hoặc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân để trả đũa.

Hồi tuần trước, quân đội Nga đã cho phá hủy một nhà máy sản xuất vũ khí dưới lòng đất của nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham. Đây cũng là cơ sở Hay’at Tahrir Al-Sham dùng để phát triển các máy bay không người lái (UAV) vũ trang từng thực hiện vài cuộc tấn công nhằm vào vị trí của quân đội Nga.

Trong khi đó, lần đầu tiên trong tháng Tám, quân đội Mỹ đã ngáng đường di chuyển của phái đoàn quân sự Nga hoạt động ở phía đông bắc Syria.

Báo cáo từ tỉnh Al-Hasakah cho hay, phái đoàn quân sự Mỹ đã cố gắng ngăn quân đội Nga di chuyển qua phía đông thành phố Qamishli. Rất may, vụ đối đầu giữa quân đội Nga – Mỹ không nghiêm trọng và hai bên không hứng thương vong.

Trong quá khứ, quân đội Nga – Mỹ từng nhiều lần cố gắng cản đường di chuyển của nhau tại tỉnh Al-Hasakah và không ít lần phương tiện quân sự của hai bên lao xuống vệ đường.

Thậm chí, một vụ đối đầu gần đây giữa quân đội Syria và quân đội Mỹ còn khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và 2 người khác bị thương liên quan tới vụ nổ súng gần thị trấn Tal Al-Dahab.

Trong khi quân đội Nga – Mỹ vẫn duy trì liên lạc bên trong lãnh thổ Syria, thì quân đội Syria lại dùng bên thứ ba là quân đội Nga để hạ nhiệt căng thẳng sau những vụ chạm trán với quân đội Mỹ.

Đáng nói, để đối phó trước các cuộc tấn công liên tiếp của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS gần khu vực Al-Rusafa, quân đội Nga – Syria cũng đã điều động lực lượng tăng viện tới tỉnh biên giới Raqqa – Hama trong tuần này.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, quân tăng viện đã được điều động chỉ một thời gian ngắn sau khi IS cho tiến hành 2 vụ tấn công ở khu vực Al-Rusafa và quận Al-Salamiyah thuộc tỉnh Hama.

Dù vụ tấn công của IS vào khu vực Al-Rusafa đã bị quân đội Syria đẩy lùi, cuộc đột kích của IS vào quận Al-Salamiyah lại khiến nhiều binh sĩ Syria thiệt mạng.

Kể từ cuối tháng Bảy, IS đã có những nỗ lực mở rộng phạm vi tấn công từ vùng Badiya Al-Sham nằm giữa Al-Sweida, Homs và Deir Ezzor cho tới tỉnh Al-Raqqa và Hama.

Quân đội Syria bắn hạ UAV Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Syria mới bắn rơi một UAV của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chiếc máy bay này bay qua bay lại phía trên vị trí của quân chính phủ Syria ở phía tây bắc.

Tình hình Syria: Quân đội Nga bị tấn công, Syria bắn hạ UAV Thổ - Ảnh 2.

UAV Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria bắn hạ. (Ảnh: Twitter)

Hãng tin ANNA cho biết, hệ thống phòng không Syria “đã quá mệt mỏi khi chứng kiến chiếc UAV bay phía trên đầu” và quyết định bắn hạ.

Tình hình Syria: Quân đội Nga bị tấn công, Syria bắn hạ UAV Thổ - Ảnh 3.

UAV bị bắn rơi được xác định là loại Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vài tuần qua, những chiếc UAV Bayraktar TB2 đã nhiều lần được nhìn thấy xuất hiện phía trên các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Hama và Idlib.

Tình hình Syria: Quân đội Nga bị tấn công, Syria bắn hạ UAV Thổ - Ảnh 4.

Theo ANNA, đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây liên tiếp bắn phá các vị trí của quân đội Syria. Một vài binh sĩ Syria đã thiệt mạng. Hiệu quả tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên theo thời gian khi có sự hỗ trợ từ UAV.

Tình hình Syria: Quân đội Nga bị tấn công, Syria bắn hạ UAV Thổ - Ảnh 5.

Những năm gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã liên kết với các nhóm phiến quân ở phía bắc Syria để hỗ trợ hậu cần hoặc trực tiếp thực hiện tấn công chống lại quân đội Syria và lực lượng đồng minh.

Mỹ bật đèn xanh để Thổ Nhĩ Kỳ cắt nước của 1 triệu người

Chính phủ Syria chỉ trích mạnh mẽ hành động của Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân Syria khi cắt nước sinh hoạt của hơn 1 triệu người tại tỉnh Al-Hasakah cách đây gần 2 tuần.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, hành động cắt nguồn cung cấp nước từ phía Thổ Nhĩ Kỳ bị xếp vào “tội ác chiến tranh” và nhấn mạnh chính Mỹ hậu thuẫn cho việc làm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh thêm, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra tội ác khi cắt nguồn nước uống cho hơn 1 triệu người dân Syria tại thành phố Hasakah và các vùng lân cận. Cắt nguồn nước của người dân là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người theo luật nhân quyền quốc tế bao gồm Công ước Geneva liên quan tới cuộc sống dân thường trong thời chiến.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Syria, Mỹ đã bật đèn xanh để Thổ Nhĩ Kỳ cắt nước của dân thường Syria ngay cả khi liên quân do Mỹ đứng đầu hiện diện số lượng lớn bên trong tỉnh Al-Hasakah. Theo Syria, Mỹ đã không ngăn cản đồng minh trong khối quân sự NATO cắt nước của người dân.

Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng nguồn nước làm vũ khí chiến tranh chống lại dân thường Syria bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật để phục vụ mục đích chính trị và phi nhân đạo.

Mỹ hiện chưa đưa ra lời bình luận liên quan tới lời cáo buộc của chính phủ Syria. Song quân đội Nga đã có hành động can thiệp thông qua cuộc gặp với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng, nguồn nước từ trạm bơm Alouk đã hoạt động trở lại và cung cấp cho người dân ở tỉnh Al-Hasakah.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại