TIN TỐT LÀNH ngày 30/6: Phương Nga - Hoàng Công Lương - Yên Bái - vịnh Hạ Long và chuyện bỏ xe máy ở Hà Nội

Hoàng Anh Tú |

Đây là những từ khoá hot nhất tuần qua và đều đang mang đến những tin tốt lành đáng để đọc cùng nhau cuối tuần này!

Trương Hồ Phương Nga được tại ngoại, bác sĩ Hoàng Công Lương thì sao?

Hai vụ án gây bão trên mạng xã hội suốt tuần qua là vụ án tình tiền giữa Trương Hồ Phương Nga với đại gia Cao Toàn Mỹ và vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hoà Bình dẫn đến bắt tạm giam 4 người liên quan trong đó có bác sỹ Hoàng Công Lương.

Với vụ án Phương Nga, câu chuyện đã vượt ra khỏi cả phạm vi của một vụ án tố cáo lừa đảo thông thường mà nó còn là câu chuyện về pháp đình, về những "đường dây" nếu như những tố cáo của Phương Nga là đúng.

Hôm qua, toà đã chính thức trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra lại cùng với việc cho phép Phương Nga cùng Thuỳ Dung được tại ngoại phục vụ điều tra. (đọc tin chính)

Trước khi phiên toà được mở lại để xét xử đúng sai thì việc cho phép Phương Nga cùng Thuỳ Dung được tại ngoại là một tin tốt lành. Để giảm bớt những tổn thất có thể xảy ra nếu như Phương Nga với bạn mình được chứng minh là oan sai.

Với 9 nội dung toà yêu cầu điều tra làm rõ (đọc tin chính), chúng ta đang chờ một phiên toà mới để không chỉ làm rõ trắng đen- đúng người đúng tội mà còn là những mặt tối khác trong cơ quan điều tra, các quản giáo, đường dây chạy án… như những gì Trương Hồ Phương Nga đã khai trước toà. (đọc tin chính)

Thú thực rằng bất cứ một ai khi theo dõi những phiên xét xử trong tuần qua đều giật mình và hoang mang vì những gì Phương Nga đã trải qua trong suốt thời gian bị bắt tạm giam và cả trước đó.

Và có một câu chuyện tốt lành nữa tôi hy vọng bạn đọc nhìn thấy từ phiên toà này, đó là câu chuyện của một người mẹ có con vướng vào lao lý. Bà Hồ Mai Phương, mẹ của Phương Nga.

Như mọi bà mẹ khác, bà Hồ Mai Phương đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ con mình. Những gì bà đã làm liệu có khiến chúng ta, những người con, thêm thấm thía lòng mẹ bao la! (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 30/6: Phương Nga - Hoàng Công Lương - Yên Bái - vịnh Hạ Long và chuyện bỏ xe máy ở Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ án thứ hai là vụ án 8 bệnh nhân tử vong ở bệnh viện đa khoa Hoà Bình. Vụ án đã đi vào "lịch sử" không muốn tái diễn của ngành Y khoa Việt Nam như lời bộ trưởng Kim Tuyến đã nói.

Và mạng xã hội chỉ "nổi sóng" khi 4 người bị bắt tạm giam có một vị bác sỹ trẻ Hoàng Công Lương.

Việc bác sỹ Lương liên quan đến vụ án thì rõ rồi nhưng bắt tạm giam bác sỹ Lương là điều mà cộng đồng mạng, các bác sỹ, các đại biểu quốc hội đều đang lên tiếng.

Cũng như Phương Nga, dư luận cảm thấy việc bắt tạm giam bác sỹ Lương là không cần thiết và gây ra hoang mang cho chính những y bác sỹ. Họ đòi hỏi Bộ Y Tế cần phải lên tiếng bảo vệ "lính" của mình. (đọc tin chính)

Những nỗi lòng của các bác sỹ khi đồng nghiệp của họ bị bắt. (đọc tin chính), ý kiến của vị phó giáo sư 41 năm tuổi nghề cũng đáng lưu ý. (đọc tin chính)

Và ngay chính những bệnh nhân may mắn sống sót cũng đã viết đơn xin giảm nhẹ tội cho bác sỹ Lương cũng là điều cảm động. (đọc tin chính)

Trương Hồ Phương Nga đã được tại ngoại và đầu tuần tới, thật hy vọng bác sỹ Hoàng Công Lương cũng sẽ sớm được tại ngoại!

Thanh tra tài sản ở Yên Bái, yêu cầu dừng "xẻ thịt" vùng đệm vịnh Hạ Long

Nếu như 2 cái tên nhân vật gây xôn xao mạng xã hội là Phương Nga và Hoàng Công Lương thì 2 địa danh cũng đang gây chú ý không kém là Yên Bái và vịnh Hạ Long.

Cục chống tham nhũng đã vào cuộc thanh tra biệt phủ đứng tên vợ Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái.

Việc thanh tra bao gồm cả quy trình chuyển đổi đất đai với dư luận hàng loạt quyết định ký trong một ngày lẫn việc kê khai tài sản có minh bạch và trung thực hay không của giám đốc Sở. (đọc tin chính)

Cũng vẫn ở Yên Bái, một biệt phủ khác được cho của gia đình Giám đốc Công an tỉnh cũng được Bộ Công an nhắc tới và sẽ xử lý đúng quy trình. (đọc tin chính)

Nếu như Yên Bái cần 15 ngày thanh tra và sẽ công khai kết quả thanh tra thì tại Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc yêu cầu dừng xây dựng kèm tận thu tài nguyên đá tại một số núi ở vùng đệm Vịnh Hạ Long.

Cùng với đó là việc phê bình Lữ đoàn 170 thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân- đơn vị đang tham gia xây dựng- tận thu tài nguyên đá. Đồng thời UBND Quảng Ninh cũng có công văn yêu cầu Bộ Quốc Phòng làm rõ vấn đề này. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 30/6: Phương Nga - Hoàng Công Lương - Yên Bái - vịnh Hạ Long và chuyện bỏ xe máy ở Hà Nội - Ảnh 2.

3 tin tốt lành cuối tuần cho Hà Nội

Hôm nay, 30/6/2017, Hà Nội sẽ chính thức có xe bus 2 tầng chạy thử nghiệm. Lộ trình dự kiến của xe buýt 2 tầng City Tour được xác định bắt đầu chạy từ Nhà hát lớn qua nhiều tuyến phố của Thủ đô. (đọc tin chính)

127 vòm cầu sẽ được đục thông để tạo nên những không gian văn hoá cũng là một tin tốt lành được Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra. Hà Nội đang mỗi ngày một thú vị và đáng sống nhờ những thay đổi mạnh mẽ này. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, tại tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030" của UBND TP cho biết, qua việc lấy phiếu khảo sát các hộ gia đình tại 30 quận, huyện, đại đa số người được hỏi ủng hộ hạn chế phương tiện cá nhân và lộ trình dừng hoạt động xe máy.

Tôi biết nhiều người, trong đó có khá nhiều bạn bè tôi, đều phản ứng khá gay gắt với việc cấm xe máy trong khu vực nội đô vì an sinh của hàng triệu người nghèo Hà Nội.

Nhưng cũng như việc đội mũ bảo hiểm hay phố đi bộ, nếu chúng ta quyết tâm và thay vì chỉ nhìn thấy lý do không nên làm, hay không làm được, sao chúng ta không cùng chia sẻ với nhau về giải pháp nào với môi trường không khí ngày càng xuống cấp của Hà Nội?

Sao chúng ta không cùng nhau bàn những giải pháp thay thế xe máy bằng những phương tiện khác mà cứ phải là xe máy?

Chúng ta ngày càng lười biếng đi bộ và đổ tại đường xá nườm nượp xe cộ, không khí ô nhiễm, hàng quán mọc tứ lung tung… nhưng khi dẹp vỉa hè, cấm xe máy thì chúng ta lại kêu không được, không được???

Nếu nghĩ cho người nghèo, xin hãy nghĩ cách để họ thoát nghèo thay vì đưa ra cái gì cũng lắc đầu quầy quậy như thế. (đọc tin chính)

Cuối tuần rồi, về nhà với những yêu thương thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại