TIN TỐT LÀNH MÙNG 4 TẾT: Trông xe miễn phí ở Hà Nội, nhiều điểm du lịch ở miền Trung đông nghịt khách

Thành Công (TH) |

Đường hoa mở cửa thêm một ngày, trông xe miễn phí ở Phủ Tây Hồ, 2 chuyến tàu biển hiện đại bậc nhất thế giới với gần 6.400 khách đến Đà Nẵng... là những tin tốt ngày mùng 4 Tết.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ thêm 1 ngày

Tối mùng 3 Tết (30/1), ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã thị sát đường hoa Nguyễn Huệ. Nhận thấy nhu cầu của du khách tham quan đường hoa vẫn còn lớn, đồng thời hoa còn tươi nên Bí thư Thăng đã chỉ đạo mở cửa đường hoa thêm 1 ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách.

Ông Trần Hùng Việt (Tổng Giám đốc Saigontourist, Trưởng ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ) cho hay, đường hoa sẽ mở cửa đón du khách đến hết ngày mùng 5 Tết (1/2/2017).

TIN TỐT LÀNH MÙNG 4 TẾT: Trông xe miễn phí ở Hà Nội, nhiều điểm du lịch ở miền Trung đông nghịt khách - Ảnh 1.

Ban đầu, kế hoạch Nguyễn Huệ sẽ diễn ra trong 7 ngày từ tối 25/1 (tức 28 Tết) đến 22 giờ tối 31/1 (tức mùng 4 Tết).

Được biết, đường hoa năm nay có chủ đề Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng. Chiều dài 720m, bắt đầu từ đường Lê Thánh Tông đến đường Tôn Đức Thắng dọc theo phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đường hoa được chia làm 3 phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Trong mấy ngày vừa qua, có thời điểm dù đã 1 -2 giờ sáng nhưng vẫn còn người tham quan đường hoa.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 4 TẾT: Trông xe miễn phí ở Hà Nội, nhiều điểm du lịch ở miền Trung đông nghịt khách - Ảnh 2.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông nghịt người tham quan. Ảnh: VTC News

Khách sạn nhiều điểm du lịch miền Trung "cháy" phòng: Tín hiệu mừng cho ngành du lịch

Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) thông tin trên tờ Zing.vn: Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán 2017, hơn 4.000 du khách trong nước và quốc tế mua vé lên tàu cao tốc ra huyện đảo Lý Sơn du xuân.

Thống kê sơ bộ thì lượng khách ra đảo Lý Sơn Tết năm nay tăng 100% so với Tết năm ngoái.

Còn ở Bình Định, dịp Tết năm nay có 7.800 lượt khách (gần 2.000 lượt khách quốc tế) đăng ký lưu trú du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khách sạn đạt chuẩn 3 - 4 sao đã kín phòng.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 4 TẾT: Trông xe miễn phí ở Hà Nội, nhiều điểm du lịch ở miền Trung đông nghịt khách - Ảnh 3.

Du khách xem hội đua thuyền mừng xuân mới ở Lý Sơn. Ảnh: M.Hoàng/Zing.vn

Nguồn trên dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho hay, "lượng khách đến tham quan Bình Định tăng đột biến mang tín hiệu đầu xuân mới tốt lành cho ngành du lịch "miền đất Võ, trời Văn"".

Trông xe miễn phí cho du khách đến Phủ Tây Hồ

Được biết, quận Tây Hồ quyết định tiếp tục tổ chức trông xe miễn phí cho người dân tại khu đất trống rộng hàng nghìn m2 dọc lối vào Phủ Tây Hồ. Điều này đã chấm dứt tình trạng chặt chém tiền gửi xe của du khách khi vào Phủ.

Điểm trông xe miễn phí này dự kiến mở cửa từ 30 Tết đến mùng 6 tháng Giêng.

Đây là năm thứ hai nhà chức trách quận Tây Hồ tiến hành trông giữ xe miễn phí cho người dân Thủ đô và du khách thập phương khi đến Phủ.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Bí thư Quận đoàn Hồ Tây Phùng Thị Ngọc Anh cho hay: Tính sơ bộ trong 4 ngày (từ đêm 30 Tết cho đến ngày 4 Tết), Đoàn thanh niên quận đã tiếp nhận trông giữ khoảng trên 10.000 lượt xe máy và ô tô an toàn, không để xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện của du khách.

Du lịch đường biển của TP Đà Nẵng khởi sắc những ngày đầu năm mới

Hôm nay, mùng 4 Tết Nguyên đán 2017 (tức 31/1), Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã đón 2 chuyến tàu biển lớn và hiện đại bậc nhất thế giới với gần 6.400 khách quốc tế đến du lịch Đà Nẵng.

Trong đó, tàu Genting Dream (tàu du lịch biển siêu trường siêu trọng và hiện đại bậc nhất thế giới) chở gần 4.000 du khách quốc tế. Còn tàu Super Star Virgo thì chở gần 2.400 khách đến tham quan Đà Nẵng.

Trước đó, chiều mùng Một Tết (28/1), tàu Taishan (Trung Quốc) do Chi nhánh Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist tại Đà Nẵng khai thác đã đưa 900 khách nước ngoài cập Cảng Tiên Sa.

Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường thông tin với báo giới trong nước, trong 5 năm trở lại dây, lượng tàu biển du lịch đến Đà Nẵng tăng nhanh.

TIN TỐT LÀNH MÙNG 4 TẾT: Trông xe miễn phí ở Hà Nội, nhiều điểm du lịch ở miền Trung đông nghịt khách - Ảnh 4.

Lãnh đạo ngành du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách đầu tiên cập Cảng Tiên Sa trong năm Đinh Dậu. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ông Ngô Quang Vinh (Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng) chia sẻ trên báo Đà Nẵng: "Ngành du lịch Đà Nẵng đã có bước phát triển khá nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của thành phố, góp phần thay đổi diện mạo đô thị".

Theo đánh giá của Sở Du lịch Đà Nẵng, cơ sở lưu trú của Đà Nẵng hiện đứng thứ 3 cả nước. Bao gồm 14 khách sạn 5 sao, 26 khách sạn 4 sao và 70 khách sạn 3 sao.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại