TIN TỐT LÀNH 30/03: 12 con giáp khỏa thân thay đổi nhận thức và điều tốt lành sinh ra sau những đớn đau

Hoàng Anh Tú |

Khép lại một tuần với bao nhiêu là những ồn ào của dòng chảy tin tức, bản tin tốt lành cuối tuần là một bản tin "đọc báo không đau đớn - xem tin không phẫn nộ".

1. Thôi bikini - lá cây - chùm nho, 12 con giáp lại khoả thân chờ hội đồng nghệ thuật

Không phải lần đầu tiên Hải Phòng dậy sóng cả nước bằng "tác phẩm nghệ thuật", trước đó là con rồng Pikachu cũng làm nghiêng ngả mạng xã hội.

12 bức tượng đại diện 12 con giáp khoả thân ở khu du lịch Hòn Dáu đã trải qua một tuần "lên sóng" vô cùng bận rộn. Đang khoả thân ngắm biển thì bị kêu bèn mặc bikini vào.

Mặc bikini vào rồi những tưởng yên ổn ngắm biển ai dè lại càng bị kêu rát hơn bèn cởi bikini học người tiền sử lấy lá cây, chùm nho che chắn.

Cứ nghĩ thôi thì tự nhận mình người tiền sử là xong ai dè đám người hiện đại vẫn cứ quyết không tha, mạng xã hội đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh.

Tin Tốt Lành là Sở Văn hoá và Thể thao TP Hải Phòng cùng Sở Du lịch Hải Phòng quyết định quây bịt lại khu tượng để hội đồng mỹ thuật thành phố thẩm định và đưa ra đánh giá.

Quần thể tượng 12 con giáp khoả thân nằm trong diện tích khu vực quản lý của Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu, được thực hiện bằng tiền cá nhân những tưởng "vườn nhà ông, ông thích làm gì cũng được", nhưng một khi "ông" thu tiền tham quan vườn thì đó lại là việc khác.

Lúc đó, quần thể tượng cũng sẽ được coi là một sản phẩm kinh doanh. Như vậy là không thể thích làm gì cũng được rồi.

Tin Tốt Lành nữa ở đây là quyền của người tiêu dùng, thứ đang được coi là "quyền lực thứ 5", đã bắt đầu có sức mạnh hơn nữa.

Không chỉ là quyền tẩy chay, kêu gọi mọi người tẩy chay mà còn tác động đến các cơ quan quản lý để yêu cầu dừng việc bán ra sản phẩm có ảnh hưởng xấu với xã hội.

Nhất là hiện nay đang có một xu hướng nhiều người kinh doanh và quảng cáo bằng những hình ảnh, ngôn từ dung tục, bỗ bã như bán những chiếc bánh hình dương vật, như quảng cáo bằng những ngôn từ ám chỉ chuyện phòng the dù sản phẩm chẳng liên quan gì đến việc tăng cường sinh lý cho phái mạnh.

TIN TỐT LÀNH 30/03: 12 con giáp khỏa thân thay đổi nhận thức và điều tốt lành sinh ra sau những đớn đau - Ảnh 1.

Tượng 12 con giáp ở Hải Phòng. Ảnh: Hoàn Như

Việc mạng xã hội phản ứng và Sở Văn hoá và Thể thao TP Hải Phòng - Sở Du lịch Hải Phòng vào cuộc cho thấy đã đến lúc các cơ quan quản lý phải làm việc nhiều hơn thay vì việc đến đâu ta làm đến đó, đẩy quả bóng trách nhiệm sang cơ quan khác.

Và người tiêu dùng, dù bạn không phải là khách hàng của họ nhưng bạn vẫn có quyền được lên tiếng. Ở một xã hội mà tinh thần phản biện được duy trì và đủ mạnh, xã hội đó sẽ giảm bớt đi được rất nhiều những thứ chướng tai gai mắt và đi ngược lại với tiến trình văn minh của xã hội đó. (đọc tin chính)

2. Để đau thương chuyển thành hành động cũng là điều tốt lành cho xã hội

Vụ cháy Carina khiến 13 người thiệt mạng là điều đau thương xiết bao nhưng cũng đã thức tỉnh xã hội mạnh mẽ. Vụ hoả hoạn ấy cướp đi sinh mạng của 13 người nhưng đang khiến hàng triệu người thay đổi tư duy để hành động ngay lập tức. Tôi cho đó chính là điều tốt lành được sinh ra từ sau những đớn đau là thế.

Bắt đầu bằng việc "ngôi sao cô đơn" Đoàn Ngọc Hải "tái xuất giang hồ" sau 3 tháng đâm đơn từ chức. Ông Hải đã lại xuống đường nhưng không phải để dẹp vỉa hè mà là để kiểm soát các nguy cơ cháy nổ trên chính địa bàn của mình. Một mạng người cả trăm tỷ cũng không mua lại được. Ông Hải đã nói thế. Ông Hải đã lại tiếp tục hành động. (đọc tin chính)

Là sau Hà Nội, TP HCM cũng lên danh sách công khai những chung cư chưa đảm bảo PCCC. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu cuộc chiến phòng cháy trước thay vì chỉ quan tâm đến chữa cháy. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 30/03: 12 con giáp khỏa thân thay đổi nhận thức và điều tốt lành sinh ra sau những đớn đau - Ảnh 2.

Là từ Carina, hàng loạt các chung cư ở khắp từ Nam ra Bắc đều được đặt trong sự giám sát quyết liệt của các cơ quan chức năng, từ chính những cư dân đang sống trong những khu chung cư thiếu an toàn ấy. 

13 người thiệt mạng là sự cảnh tỉnh đầy đớn đau. Sau hồi chuông cảnh tỉnh ấy, nhận thức của người dân cho chính sự an toàn của họ và gia đình đã thay đổi nhiều. 

Một khi ai nấy đều học thuộc và có thể phản ứng nhanh, chính xác được những kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy thì cuộc chiến với "bà hoả" sẽ không còn là chuyện của riêng lực lượng cảnh sát PCCC.

Không chỉ chuyện thảm hoạ Carina, tôi thấy còn nhiều nữa những điều tốt lành được sinh ra sau những đớn đau. 

Như câu nói của người vợ hiến tạng người chồng thương yêu của mình giúp 6 người khác có lại cuộc đời: "Em không biết việc làm của em đúng hay sai, em không biết anh có giận em hay không, nhưng em muốn anh cứu sống nhiều người khác. Anh mất đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, lá phổi của anh vẫn thở và đôi mắt ngời sáng theo dõi mẹ con em sống như thế nào". 

Những lời nói đó khiến tôi rơi nước mắt. Sau bao đau thương, chúng ta lại thấy lấp lánh lên những điều tốt lành được sinh ra như thế! (đọc tin chính

Và cuối cùng, để khép lại một bản tin tốt lành cuối tuần, tôi xin tặng lại bạn đọc của mình một tin tốt lành nhiều háo hức: Giấc mơ giành vé đến tham dự WorldCup đang rất gần chúng ta. 

Dù có thể sẽ là rất nhiều khó khăn khi những cô gái vàng của chúng ta phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh của cấp Châu lục như Nhật - Hàn - Australia… nhưng hẳn các cô gái ấy đang được truyền lửa từ lớp đàn em U23. 

Trong bóng đá, không điều gì là không thể kia mà? Một lần nữa, chúng ta cùng đợi những ngày rợp trời sắc đỏ. Đặc biệt nó còn ý nghĩa hơn nhiều khi đó là đội tuyển nữ quốc gia của chúng ta- những Bà Trưng, Bà Triệu của một đất nước mà phụ nữ luôn là điều tuyệt vời nhất. Bạn sẽ cùng tôi chờ đợi chứ? (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại