Tin thất thiệt "Cấm tắm biển ở Vũng Tàu" khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng

Gia Khang |

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thông tin sai sự thật từ các trang mạng xã hội đã khiến nhiều du khách hủy phòng nghỉ tại Vũng Tàu, có khách sạn bị hủy tới 20% lượng đặt phòng.

Trước tin đồn sai sự thật "cấm tắm biển ở Vũng Tàu" do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được chia sẻ trên mạng xã hội, từ chiều 29/4 đến sáng 30/4, nhiều khách du lịch đã huỷ phòng tại một số khách sạn, cơ sở lưu trú ở Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vì thông tin sai sự thật từ các trang mạng xã hội rằng "Vũng Tàu cấm tắm biển", từ ngày 29 đến sáng 30/4 rất nhiều khách hàng đã gọi điện huỷ phòng khách sạn, có đơn vị bị hủy tới 20% lượng đặt phòng.

Tuy nhiên, theo nhận định, hiện lượng khách đổ về các bãi tắm ở Vũng Tàu đang có chiều hướng gia tăng, hy vọng khách sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Tin thất thiệt Cấm tắm biển ở Vũng Tàu khiến nhiều khách sạn thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Sáng 30/4, tuyến đường Thuỳ Vân ở Vũng Tàu vắng xe du lịch

Sáng ngày 30/4, ghi nhận tại khu vực bãi Sau, khách xuống tắm biển không nhiều so với mọi năm. Từ sáng sớm, chỉ có một số nhóm bạn trẻ di chuyển bằng xe gắn máy đến Vũng Tàu vui chơi dịp lễ.

Một số chủ khách sạn, cơ sở lưu trú ở Vũng Tàu cho biết, so với năm ngoái, ngay từ sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên tuyến đường Thuỳ Vân dọc bãi Sau đã chật cứng xe du lịch, nhưng năm nay vắng lạ thường.

Ông Hoàng Ngọc Linh cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa thống kê được chính xác số lượng thiệt hại; có nơi ít, có nơi nhiều khách hủy, con số có thể lên tới 20%. Khách vẫn đang đổ về Vũng Tàu tuy nhiên vẫn vắng nhiều so với dự đoán, trước khi đợt dịch thứ tư bùng phát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại