*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (3/3) đã phản bác cáo buộc của một công ty an ninh mạng có tên Cyfirma nói rằng, một nhóm tin tặc được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tấn công hệ thống công nghệ thông tin của 2 nhà sản xuất vaccine Ấn Độ.
Các tin tặc Trung Quốc bị cho là có ý định đánh cắp dữ liệu về virus corona, vì thế họ nhằm vào mục tiêu mà họ đánh giá là dễ dàng. Thay vì theo dõi các hãng dược, họ theo dõi ĐH Bắc Carolina và các trường đang đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu.
Đại dịch Covid-19 đã làm đổ vỡ những tiếp xúc "hậu trường" - thường được cho là các kênh củng cố và đôi khi là giải cứu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Đối đầu với Trung Quốc rất tốn kém", Tổng thống Trump bình luận trên mạng xã hội Twitter.
Đây không phải lần đầu tiên các hacker bị nghi ngờ của Trung Quốc thực hiện các hành động như vậy kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ cơ quan tình báo mạng Úc (ASD) kết luận rằng chính Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng Quốc hội và 3 đảng chính trị lớn của Úc.
Theo FP, các cuộc điều tra của cơ quan phản gián Israel đã phát hiện ra rằng các tin tặc Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các công ty của Israel có quan hệ với các nhà thầu quốc phòng Mỹ.
Cuộc tấn công từ Trung Quốc xảy ra đồng thời với cuộc tấn công từ Iran nhằm để đánh cắp bí mật thương mại và quân sự của các nhà thầu quân sự và công ty công nghệ Mỹ
Báo Wall Street Jourrnal đưa tin, tin tặc Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch tấn công mạng hiểm hóc vào các nhà thầu của Hải quân Mỹ để đánh cắp thông tin, trong đó có các sơ đồ về tên lửa.
Nhóm tin tặc của Trung Quốc, nhắm tới các thành viên đối lập, các cơ quan chính phủ và các tổ chức truyền thông của Campuchia, gồm cả Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia.
Các tin tặc từ Trung Quốc đã 2 lần xâm nhập máy tính của một nhà thầu hải quân Mỹ, đánh cắp một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm liên quan đến tác chiến dưới biển, gồm cả kế hoạch phát triển tên lửa chống hạm siêu thanh trang bị cho tàu ngầm của Washington vào năm 2020.
Theo WaPo, trong số các tài liệu tình nghi tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp có cả kế hoạch sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh trên tàu ngầm Mỹ.