Tin mới nhất về vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm từng kêu gọi quyên góp đưa thi thể em về nước

Thu Trang |

Ba tuần sau vụ án bé gái người Việt bị bắt cóc và sát hại ở Chiba, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ người đàn ông 46 tuổi được cho là nghi phạm có liên quan đến vụ án.

* Tiếp tục cập nhật

Vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng giờ Nhật Bản (tức 5 giờ 55 phút sáng giờ Việt Nam), lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã tiến hành bao vây khu nhà ở của nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại. 

Nghi phạm được xác định là người đàn ông có tên Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, sống tại Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ngay sau khi có mặt, một cảnh sát đã lên nơi ở của nghi phạm ở tầng 4 của một khu chung cư trước ga Mutsumi. 

Tin mới nhất về vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm từng kêu gọi quyên góp đưa thi thể em về nước - Ảnh 1.

Khu chung cư nơi nghi phạm đang sinh sống.

Cửa căn hộ lúc này vẫn đang hé mở nên viên cảnh sát này đã đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, nghi phạm cũng đã nhanh chân lao ra ngoài rồi chạy xuống tầng 1. 

Không may cho hắn, cảnh sát và các điều tra viên đã mai phục sẵn ở bãi đậu xe phía dưới để tóm gọn nghi phạm. Khi bị bắt và đưa lên xe cảnh sát, nghi phạm Shibuya không có bất cứ hành vi chống cự nào. 

Tin mới nhất về vụ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm từng kêu gọi quyên góp đưa thi thể em về nước - Ảnh 2.

Khi bị bắt, nghi phạm không hề có phản ứng gì.

NHK đưa tin, một người dân sống cùng khu nhà với nghi phạm cho biết sau khi vụ án xảy ra, Yasumasa Shibuya vẫn tham gia hoạt động canh gác, đưa đón học sinh tới trường. 

Thậm chí, nghi phạm cũng từng đứng lên kêu gọi quyên góp kinh phí để giúp gia đình bé Nhật L. đưa thi thể em về nước.

Khi biết tin về nghi phạm, nhiều phụ huynh có con học cùng trường với bé Lê Thị Nhật L. đã rất sốc.

Ông Watanabe Hiroshi, 44 tuổi, có con trai lớn là bạn học với bé L. đã nói: "Khi nghe tin nghi phạm bị bắt, tôi đã tới nhà bé Linh để thông báo. Tôi rất sốc vì nghi phạm lại là hàng xóm và từng là hội trưởng hội phụ huynh của trường nữa.

Tất cả học sinh trong trường có lẽ đều biết người này nên tôi nghĩ bé Linh cũng biết ông ta."

Trước đó, trả lời phỏng vấn của Đài NHK sau khi cảnh sát bắt giữ nghi phạm sát hại bé gái người Việt ở Nhật, bé Lê Thị Nhật L., anh Lê Anh H., bố bé L. đã nói rất bình tĩnh: "Tôi rất vui mừng khi nghe tin đã bắt được nghi phạm. Tôi cũng muốn báo tin này cho con gái tôi".

Khi được hỏi về nghi phạm, người bố đau khổ nói: "Tôi cũng không biết phải nói gì. Nếu con gái tôi có thể sống lại, tôi mới có thể tha thứ cho hung thủ."

Theo NHK, người đàn ông có tên Yasumasa Shibutani, 46 tuổi hiện đang sinh sống một khu chung cư trước cửa ga Mutsumi trên tuyến Tobu Noda, Matsudo, tỉnh Chiba, cách nhà bé Lê Thị Nhật L. chỉ khoảng 300m.

Hiện cảnh sát Nhật Bản đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại