Sáng 11/8, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát bản tin mới nhất về diễn biến đợt nắng nóng tại Bắc Bộ.
Theo cơ quan khí tượng, trong ngày hôm qua 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38.0 độ, Lào Cai (Lào Cai) 38.8 độ, Thất Khê (Lạng Sơn) 38.1 độ, Láng (Hà Nội) 38.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.7 độ…

Ảnh: nchmf.
Từ nay đến ngày 15/8, Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng). Từ khoảng ngày 16-17/8 nắng nóng có khả năng dịu dần.
Từ khoảng ngày 17/8, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).
Vì sao miền Bắc nắng nóng gay gắt dù đã lập Thu?
Tờ VnExpress đưa tin, từ ngày 4 đến 8/8 vừa qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ gây mưa rào và giông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Sang ngày 9/8, dải hội tụ nhiệt đới suy yếu, miền Bắc chịu tác động của trường gió phân kỳ từ lục địa Trung Quốc xuống, khiến trời chuyển nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến hết tuần này.
Dù tiết lập thu 2026 đã đến (ngày 7/8) song miền Bắc và miền Trung vẫn đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, lý giải về điều này trên tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu) cho biết, tiết lập thu là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 đến 8-8 dương lịch hằng năm.
Đây là một trong 24 tiết khí cổ truyền, đánh dấu thời điểm chuyển từ mùa hè sang mùa thu theo quan niệm dân gian.
"Trong khí tượng hiện đại, đây không phải là mốc xác định sự kết thúc của mùa hè. Lý do là trên thực tế, sau lập thu ở miền Bắc và miền Trung nước ta vẫn thường xuyên ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Đôi khi nắng nóng kéo dài đến cuối tháng 8 hoặc thậm chí sang tháng 9.
Cùng với đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm hơn, kết thúc muộn hơn, với cường độ mạnh hơn và tần suất dày đặc hơn.
Điều này khiến cho ranh giới giữa các mùa trở nên mờ nhạt, thời tiết chuyển mùa không còn rõ nét như trước, và các quy luật khí hậu truyền thống, như việc "hết hè sau lập thu", ngày càng ít có giá trị thực tiễn trong dự báo", TS Trương Bá Kiên phân tích.